Hoạt động của ngành

Đắk Lắk sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp Tết Kỷ Hợi

Cập nhật: 25/01/2019 08:49:35
Số lần đọc: 959
Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: Nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi của dân tộc một cách vui tươi, lành mạnh, văn minh, an toàn và tiết kiệm theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân trong dịp Tết.


Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc. Ảnh: TTXVN

Theo đó, định kỳ vào dịp đầu năm, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các nghi lễ - lễ hội truyền thống của các dân tộc, tiêu biểu như: Lễ hội Đua thuyền tại huyện Krông Ana (mùng 4 Tết); Ngày hội văn hóa dân tộc Mông tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông (mùng 4 – 5 Tết); Lễ hội Lồng Tồng tại huyện Cư M'gar (mùng 6 Tết). Đặc biệt là 2 lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào dịp Rằm tháng Giêng là Lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng; Hội vật Vụ Bổn, tại huyện Krông Păk…

Các lễ hội nói trên luôn thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, góp phần nâng cao nhận thức, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, tăng cường mối giao lưu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhìn chung, các lễ hội trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, ít rườm rà, tốn kém, không phô trương hình thức, ông Thái Hồng Hà cho biết.

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục