Hành trang lữ khách

Điểm du lịch làng Đại Bình - Quảng Nam

Cập nhật: 13/07/2020 09:21:54
Số lần đọc: 1045
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 1783- /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2020 công nhận điểm du lịch Làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn. 

Lối vào nhà dân ở làng quê Đại Bình huyện Nông Sơn Quảng Nam
 
Được biết, Làng du lịch Đại Bình là điểm đến hấp dẫn của du khách, nơi đây được xem là “miệt vườn Nam Bộ” của xứ Quảng bởi cây trái sum xuê bốn mùa, cảnh quan thiên nhiên xanh mát nằm bên dòng sông Thu Bồn.
 
Hiện nay, huyện Nông Sơn đã thông qua đề án “Quy hoạch phát triển du lịch huyện giai đoạn 2018 – 2025” và tầm nhìn đến năm 2030 và xây dung Đề án “Phát triển du lịch làng Đại Bình gắn với phát triển nông nghiệp hữu cơ”. Theo đó, trong chiến lược phát triển du lịch của địa phương, Nông Sơn xác định ưu tiên đầu tư phát triển làng trái cây Đại Bình làm điểm nhấn trung tâm, từ đó kết nối tạo sự lan tỏa với các điểm đến khác như Hòn Kẽm – Đá Dừng, suối nước nóng Tây Viên, mỏ than Nông Sơn, lăng Bà Thu Bồn…  Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng thế mạnh tại địa phương, huyện Nông Sơn có đủ các điều kiện để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch như homestay, phát triển loại hình du lịch văn hóa cộng đồng, làng quê… Hầu hết các điểm đến nơi đây hội tụ nhiều yếu tố như không gian mở, cảnh quan làng quê mang bản sắc riêng, hệ thống sông nước, hay trung du núi đồi phù hợp với việc xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa – sinh thái nên trong bước đi phát triển du lịch cần đảm bảo sự hài hòa vừa phát huy tiềm năng, vừa bảo tồn, giữ gìn không gian xanh, sạch để tạo ra sự phát triển cân đối, bền vững.
 

Đường làng quê Đại Bình xanh ngát
 
Đồng thời, huyện đang hoàn thiện khớp nối các trục giao thông chính để tạo thuận lợi trong việc liên kết với các điểm du lịch các huyện lân cận của tỉnh Quảng Nam như Mỹ Sơn (Duy Xuyên), Khu di tích Phước Trà, hồ Việt An (Hiệp Đức), suối Tiên (Quế Sơn), xa hơn nữa là từ Hội An, Đại Lộc, Đà Nẵng… Vì vậy, việc Làng Đại Bình được công nhận là điểm du lịch sẽ là “cú hích” để nâng cao ý thức của người dân về bảo tồn và phát huy các giá trị, tiềm năng du lịch của làng Đại Bình, đồng thời tiếp tục quảng bá, xúc tiến và đầu tư về lĩnh vực du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
                                                        HỒ  THU 
 
Nguồn: Báo DL

Cùng chuyên mục