Non nước Việt Nam

Độc đáo lễ hội Lồng Tồng ở Phú Yên

Cập nhật: 11/10/2023 14:13:56
Số lần đọc: 745
Xã Ea Ly (Sông Hinh, Phú Yên) hiện có khoảng 6.000 người dân tộc Tày, Nùng đang sinh sống. Cùng với 13 dân tộc anh em đang sinh sống tại đây, cộng đồng người Tày, Nùng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc cho địa phương.


Lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là lễ hội xuống đồng) được chính quyền xã Ea Ly tổ chức thu hút khoảng 300 nghệ nhân cùng với hàng ngàn người dân từ các địa phương lân cận tham dự. Lễ hội Lồng Tồng là dịp để người Tày, Nùng tận hưởng những giá trị văn hóa truyền thống. Từ lâu lễ hội đã trở thành nét đẹp văn hóa giàu giá trị nhân văn, có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu…

Đây là kế hoạch nằm trong Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa truyền thống trong giai đoạn hiện nay, gắn với việc quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch tại Phú Yên.

Các vị cao niên trưởng lão, nghệ nhân, già làng uy tín trong đoàn rước lễ đến đàn tế

50 thanh niên bưng những mâm lễ dâng các sản vật, món ăn đặc trưng của người Tày, Nùng như heo quay sôi ngũ sắc, khẩu nhục, lợn quay, gà cồ…

Đội múa sư tử đi đầu dẫn đoàn vào sân khấu

Các nghệ nhân trình diễn múa quạt

Múa sạp là điệu múa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của người dân tộc Tày, Nùng…

Các nghệ nhân thể hiện phần lễ Tịch Điền (dẫn trâu xuống đồng), với ý nghĩa hướng về nguồn cội, đề cao vai trò vị thế của sản xuất nông nghiệp xuyên suốt ngàn năm…

Nhật Huy

Nguồn: Báo SGGP - sggp.org.vn - Đăng ngày 11/10/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT