Tin tức - Sự kiện

Đón bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định

Cập nhật: 05/10/2023 09:02:27
Số lần đọc: 413
(TITC) - Tối ngày 30/9, tại TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã khai mạc Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ 1.
 
Tỉnh Cao Bằng đón nhận Bằng Chứng nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần 1 (Ảnh: Báo Cao Bằng)
 
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy cho biết, năm 2018, UNESCO đã công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, danh hiệu đã góp phần quảng bá các giá trị phong cảnh, địa chất, văn hóa, bản sắc của tỉnh Cao Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thế giới.
 
Trong phát triển du lịch, danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đã quảng bá thương hiệu du lịch Cao Bằng một cách rộng rãi ở trong nước và quốc tế. Qua đó, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã có bước phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ về tổng số lượt du khách và doanh thu, tạo cơ sở và nền móng vững chắc hướng tới thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
 
Tại phiên họp diễn ra tháng 12/2022, Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã thông qua quyết định tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ 1. Kết quả này khẳng định kết quả và nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong bảo tồn các giá trị của Công viên theo các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia UNESCO.
 
 
Chương trình nghệ thuật có chủ đề: “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên” để lại nhiều ấn tượng cho đại biểu và nhân dân (Ảnh: Báo Cao Bằng)
 
Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc như: Triển lãm mỹ thuật khu vực 3 (các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc); Điểm trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tại phố đi bộ Kim Đồng; Hoạt động trải nghiệm dù lượn “Bay trên miền non nước”; Triển lãm ảnh “Sắc màu non nước Cao Bằng”; Các gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và trình diễn chế biến các món ăn; Giải bóng bàn thành phố Cao Bằng mở rộng lần thứ 3. Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là màn đồng diễn dân vũ trong trang phục dân tộc với chủ đề “Vũ điệu miền non nước” của 3.000 diễn viên diễn ra vào đêm 30/9 tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng.
 
Trung tâm Thông tin du lịch
Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 01/10/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT