Hoạt động của ngành

Đồng Tháp: Thực hiện linh hoạt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong tình hình mới

Cập nhật: 04/01/2021 08:35:33
Số lần đọc: 569
Ngày 30/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động VH,TT&DL năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025. Đến dự tại điểm cầu UBND tỉnh, có đại diện Văn phòng Bộ VH,TT&DL; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tại 12 điểm cầu cấp huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn cấp huyện, thành phố.

Ông Đoàn Tấn Bửu (bìa phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, ngành VH,TT&DL thực hiện hiệu quả công tác VH,TT&DL, đạt nhiều kết quả tích cực: đời sống văn hóa, tinh thần Nhân dân nâng lên, thể thao đạt thành tích cao trên đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế; du lịch phát triển, hình ảnh địa phương cải thiện. Nổi bật, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành VH,TT&DL duy trì, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ các sự kiện chính trị sát với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được phát triển, đến cuối năm 2020 toàn tỉnh có 92,51% gia đình đạt chuẩn văn hóa. Về lĩnh vực thể thao, trong năm đã tổ chức 25 giải thể thao cấp tỉnh; cấp huyện và xã tổ chức 350 cuộc thi đấu thể thao, thu hút 43 ngàn vận động viên tham gia. Thể thao thành tích cao tiếp tục giữ vững, đã đạt 312 huy chương các loại, xếp thứ 3 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, nhiều môn thể thao xếp thứ hạng cao: bi sắt, đá cầu, xe đạp,... Trong năm, ngành nỗ lực phát triển du lịch, đã tổ chức 2 đợt kích cầu thu hút khách, chuyển hướng thị trường khách nội địa, nhờ đó lượng khách và doanh thu du lịch có sụt giảm, nhưng ở dưới mức 25% so với năm 2019.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các huyện, thành phố trình bày tham luận về công tác quy hoạch, triển khai thực hiện Làng Văn hóa Du lịch Sa Đéc; công tác phát triển phong trào thể thao quần chúng;... Đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến cho các vấn đề: nâng chất lượng danh hiệu văn hóa; phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa; đầu tư hồ bơi thực hiện phổ cập bơi;... Năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, ngành VH,TT&DL đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: thực hiện Nghị quyết về xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo và Đề án phát triển du lịch Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2025; tiếp tục chống xuống cấp, phát huy giá trị di tích; phát triển thể thao phong trào; đẩy mạnh phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm OCOP;...

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao những kết quả ngành VH,TT&DL đạt được trong năm 2020. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, ngành cần quan tâm tham mưu UBND tỉnh xây dựng, kế hoạch, chương trình phục vụ cho các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân liên quan đến việc xây dựng nền văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động và sáng tạo. Đối với hoạt động đón Tết Nguyên đán 2021, ngành cần sớm xây dựng kế hoạch để tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hoạt động trang trọng và đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục duy trì các bộ môn thể thao thế mạnh, các giải phong trào để phát triển thể thao phong trào; phát triển bộ môn bơi lội trở thành bộ môn thể thao thế mạnh, qua đó góp phần phòng, chống đuối nước ở trẻ em; phối hợp tốt với ngành giáo dục và đào tạo, quân sự để phát triển phong trào thể thao trong học đường, lực lượng vũ trang.

Dịp này, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác từ năm 2015 - 2019; 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật năm 2020.

MỸ XUYÊN

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục