Hoạt động của ngành

Đông Triều (Quảng Ninh) lấy du lịch, dịch vụ làm trọng tâm

Cập nhật: 01/07/2019 14:11:01
Số lần đọc: 901
Thời gian qua, TX Đông Triều đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội với 3 định hướng: Du lịch văn hóa tâm linh, du lịch làng nghề truyền thống và du lịch sinh thái đồng quê, trải nghiệm.


Du khách nước ngoài trải nghiệm hoạt động xay lúa ở làng quê du lịch sinh thái Yên Đức.

Để cụ thể hóa mục tiêu này, TX Đông Triều đã xây dựng 4 tuyến, 15 điểm du lịch trên địa bàn. Bước đầu các sản phẩm du lịch, tuyến điểm đã được hình thành, quản lý, khai thác hiệu quả; giá trị từ hoạt động du lịch, dịch vụ có chiều hướng gia tăng.

Một trong những yếu tố quan trọng để du lịch Đông Triều được nhiều người biết đến đó là thị xã làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá dưới nhiều hình thức như: Qua phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản các ấn phẩm, sách, tranh ảnh; tổ chức hội nghị, hội thảo...

Bên cạnh đó, thị xã còn đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch. Cụ thể, trong 3 năm trở lại đây, TX Đông Triều đầu tư trên 1.000 tỷ đồng để thi công tuyến đường hành hương từ Hồ Trại Lốc vào di tích chùa Ngọa Vân; đường vào lăng mộ vua Trần; đường hành hương từ phủ Am Trà lên chùa Ngọa Vân; đường hành hương lên chùa Hồ Thiên...

Hệ thống các cơ sở kinh doanh, lưu trú, nhà hàng được đầu tư phát triển. Đến nay, trên địa bàn toàn thị xã có 89 cơ sở kinh doanh lưu trú, trong đó có 1 cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao, 5 cơ sở đang làm hồ sơ đề nghị công nhận khách sạn đạt 1-2 sao, 65 cơ sở nhà hàng kinh doanh.

Với lợi thế của làng nghề truyền thống gốm sứ, các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã phát huy sáng tạo ra dòng gốm sứ mỹ nghệ phục vụ xuất khẩu, đồng thời xây dựng các điểm dừng chân cho khách du lịch tham quan. Qua đó góp phần tạo các tour du lịch tới Đông Triều tham quan, mua sắm.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch, trong những năm qua, TX Đông Triều còn quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Hàng năm, TX Đông Triều cử đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý di tích, du lịch tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ tại tỉnh, đồng thời thị xã mở những lớp tập huấn liên quan đến du lịch cho cán bộ cấp cơ sở.

Nhờ chú trọng đến phát triển du lịch, khách du lịch đến TX Đông Triều ngày một tăng. Trong 4 tháng đầu năm 2019, số lượng khách du lịch đến với Đông Triều đạt 632.027 lượt, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 80,474 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Với chủ trương dành nguồn lực thỏa đáng từ nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác, ưu tiên hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, trong 3 năm qua, TX Đông Triều đã phối hợp với các cấp, ngành chỉ đạo, tăng cường công tác huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, kết nối di tích, hạng mục công trình tu bổ, tôn tạo di tích góp phần phát triển du lịch...

Để du lịch phát triển mạnh hơn nữa, thời gian tới, TX Đông Triều tiếp tục xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, thu hút khách du lịch; dành nguồn lực thỏa đáng phát triển hạ tầng du lịch. Bên cạnh đó tiếp tục chú trọng phát triển mạnh thị trường khách nội địa với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, lễ hội, du lịch tâm linh, sinh thái; đẩy mạnh đào tạo, thực hiện chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa, trọng tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều, để thu hút du khách đến với Đông Triều.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục