Nhìn ra thế giới

Du khách quốc tế tới Indonesia tăng hơn 2000%

Cập nhật: 05/10/2022 10:29:40
Số lần đọc: 996
Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) cho biết lượng du khách quốc tế nhập cảnh Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2022 tăng tới hơn 2.000% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo thống kê, lượng du khách quốc tế đến Indonesia trong giai đoạn từ tháng 1 – tháng 8/2022 đạt 1,73 triệu người, tăng hơn 2.028% so với con số 81.292 du khách đến Indonesia trong 8 tháng đầu năm 2021. Du khách đến nhiều nhất từ Australia, Singapore và Malaysia. Sự gia tăng đột biến này là bởi từ đầu năm 2022, Indonesia mở cửa trở lại các đường bay quốc tế, nới lỏng các quy định về thị thực và y tế đối với người nước ngoài sau khi dịch Covid-19 lắng dịu.

Nghệ sỹ đường phố ở tỉnh đảo du lịch Bali

Mặc dù có tín hiệu hồi phục của ngành du lịch, người đứng đầu BPS, ông Margo Yuwono, cho biết lượng du khách quốc tế đến Indonesia vẫn còn thấp hơn nhiều so với thời điểm năm 2019, trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Cùng kỳ năm 2019, Indonesia từng đón tới 8,56 triệu du khách quốc tế.

Chính phủ Indonesia trông đợi thu hút được từ 1,8 – 3,6 triệu du khách nước ngoài vào năm 2022 và con số có thể tăng gấp đôi vào năm 2023 (từ 3,5 – 7,4 triệu du khách nước ngoài). Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Samdiaga Uno, ngày 3/10 cho biết Indonesia đã vượt qua mục tiêu 500 triệu du khách nội địa trong năm 2022; “xứ sở vạn đảo” sẽ tập trung vào thị trường nội địa trong năm 2023 cùng với việc cải thiện chất lượng, tính bền vững của thị trường quốc tế. Indonesia hy vọng có thể tạo thêm 1,1 triệu việc làm mới trong ngành du lịch vào năm 2022 và 4,4 triệu việc làm vào năm 2024.

Nhằm đạt mục tiêu này, Indonesia đang thúc đẩy nhiều loại hình du lịch như du lịch kết hợp hội nghị; du lịch thể thao – văn hóa; du lịch du thuyền trên biển nhằm vào các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Indonesia cũng tập trung đẩy mạnh quảng bá cho 5 điểm du lịch “siêu ưu tiên” gồm ngôi đền Phật giáo Borobudur ở Trung Java, khu vực Vườn quốc gia rồng Komodo ở Labuan Bajo ở Tây Nusa Tenggara, hòn đảo nghỉ dưỡng Likupang thuộc tỉnh Bắc Sulawesi, điểm du lịch thể thao Mandalika ở tỉnh Tây Nusa Tenggara và hồ Toba ở tỉnh Bắc Sumatra./.

Võ Giang

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 04/10/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT