Hoạt động của ngành

Du lịch Bến Tre nhộn nhịp dịp Lễ hội Dừa

Cập nhật: 18/11/2019 15:03:03
Số lần đọc: 797
Dự kiến một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi nhân dịp Lễ hội Dừa lần V năm 2019. Ngành du lịch đã sẵn sàng với nhiều hoạt động hấp dẫn.


Du khách trải nghiệm TP. Bến Tre bằng xe điện của Bến Tre Riverside Resort. Ảnh: Thanh Đồng

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Các đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng cho Lễ hội Dừa. Cụ thể, trên địa bàn TP. Bến Tre đã chuẩn bị chu đáo về chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách. TP. Bến Tre có 51 cơ sở lưu trú (trong đó có 1 resort hạng 4 sao),với 747 phòng; 1.359 giường, trong đó có các homestay tập trung nhiều ở địa bàn xã Phú Nhuận, Nhơn Thạnh (TP. Bến Tre).

Đón đầu lễ hội Dừa, nhiều điểm kinh doanh du lịch, lưu trú mới cũng đã được đưa vào khai thác với nhiều hoạt động mới, như: du lịch sinh thái Làng Xanh (xã An Khánh, huyện Châu Thành), homestay Xóm Dừa Nước (xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre)… hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Nhiều điểm kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú trên địa bàn TP. Bến Tre, như: TTC Palace, Bến Tre Riverside Resort, du lịch sinh thái Hạ Thảo cũng đã đưa vào hoạt động thí điểm xe điện phục vụ du khách trên một số tuyến đường của địa  bàn TP. Bến Tre, góp phần làm đa dạng hơn các hoạt động tại lễ hội.

Bà Trần Thị Hải Vân - Tổng giám đốc Bến Tre Riverside Resort cho biết: “Với vị thế là khách sạn hạng 4 sao đầu tiên và duy nhất tại Bến Tre, để chuẩn bị cho chương trình lễ hội Dừa, đơn vị luôn trong tâm thế sẵn sàng về chất lượng dịch vụ để phục vụ khách.

Dịp này, đơn vị chuẩn bị sẵn các món ăn đặc trưng xứ Dừa nổi tiếng, như: gỏi củ hủ dừa, tép rang dừa, canh chua cá ngát nấu bần… Và ra mắt các món ăn mới, như: gỏi ổi, cơm mo nang Riverside, các loại thức uống mới biến tấu từ dừa, hy vọng truyền tải những món ẩm thực truyền thống và hiện đại đến cho du khách nhân dịp lễ hội Dừa”.

Các đơn vị cũng tích cực chỉnh trang cảnh quan, thiết kế tiểu cảnh, cổng chào, với chất liệu từ dừa để tạo điểm nhấn, treo băng rôn quảng bá lễ hội.

Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Khu du lịch Cồn Phụng cho biết: “Đây là cơ hội tốt để những người làm du lịch quảng bá, giới thiệu điểm đến của đơn vị, giới thiệu văn hóa, ẩm thực Bến Tre. Ý thức được điều đó, đơn vị liên tục cập nhật thông tin Lễ hội Dừa trên các kênh quảng cáo của khu du lịch, chủ động nâng cấp dịch vụ, chỉnh trang cảnh quan, phương tiện vận chuyển, nhà vệ sinh để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Khu du lịch cũng có tổ chức phục vụ ẩm thực tại Liên hoan ẩm thực Nam Bộ để bà con tham quan, thưởng thức trong những ngày diễn ra lễ hội”.

Trải nghiệm du lịch xứ Dừa

Ngày 14/11/2019, Liên hoan ẩm thực Nam Bộ lần thứ III - năm 2019 khai mạc tại công viên Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre). Đây là sự kiện bắt đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội.

Tại không gian diễn ra liên hoan, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch sẽ kết hợp trưng bày giới thiệu hình ảnh và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong tỉnh, giao lưu với các tỉnh bạn.

Tại đây, các điểm du lịch, lữ hành, các cơ sở lưu trú cũng tham gia gian hàng trưng bày, thông tin, giới thiệu đến du khách các tour, tuyến du lịch xứ Dừa. Đồng thời, thường xuyên nhận và đón khách tại trụ sở, các khách sạn, homestay theo nhu cầu của du khách.

Theo ông Võ Thanh Sơn - Phó giám đốc Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch, trung tâm có thiết kế chương trình tham quan TP. Bến Tre (city tour) theo 3 tuyến, với các điểm đến, như: Bảo tàng Bến Tre, đình Phú Tự và cây Bạch Mai cổ thụ, Thánh thất Cao Đài, đình An Hội, chùa Viên Minh, nhà sưu tập gốm sứ cổ Sáu Khánh, vườn dừa ông Sáu Điệp, làng nghề dệt chiếu Nhơn Thanh…

Nếu chọn tham quan, trải nghiệm sông nước xứ Dừa, vườn trái cây, du khách có thể đi theo các tuyến, như: tuyến TP. Bến Tre (khởi hành từ bến tàu Hùng Vương), tuyến chợ dừa sông Thom (khởi hành tại bến cầu tàu Mỏ Cày Nam), tuyến Châu Thành (khởi hành tại bến phà Rạch Miễu cũ hoặc khu vực xã Tân Phú), tuyến Chợ Lách (vườn kiểng Năm Công, vườn sầu riêng Bảy Thảo…).

Các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng chỉnh trang cảnh quan, sẵn sàng đón du khách đến tham quan. Các tuyến tham quan di tích cũng được thiết kế như: tuyến Giồng Trôm - Ba Tri (thăm khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định, di tích cấp quốc gia đặc biệt mộ và khu tưởng niệm nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, di tích mộ cụ Võ Trường Toản, mộ cụ Phan Thanh Giản);  tuyến Mỏ Cày Bắc - Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú (di tích căn cứ khu ủy Sài Gòn - Gia Định, di tích cấp quốc gia đặc biệt - di tích Đồng Khởi, nhà cổ Huỳnh Phủ, di tích đầu cầu tiếp nhận vũ khí Bắc - Nam)

Theo tinh thần chỉ đạo chung của ngành du lịch, các điểm kinh doanh du lịch, lữ hành, lưu trú niêm yết công khai giá dịch vụ và cam kết không tăng giá dịch vụ trước và trong thời gian diễn ra lễ hội Dừa. Đồng thời, đảm bảo chất lượng dịch vụ, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách đến tham quan, vui chơi dịp lễ hội.

Nguồn: baodongkhoi.vn

Cùng chuyên mục