Hoạt động của ngành

Du lịch miền Trung phục hồi mạnh mẽ dịp Hè

Cập nhật: 24/07/2023 11:45:33
Số lần đọc: 394
Với việc xây dựng nhiều chương trình kích cầu cùng các sản phẩm mới lạ trong mùa Hè, các tỉnh miền Trung từng bước đưa du lịch phục hồi, phát triển mạnh mẽ trở lại.  

 
Đà Nẵng có nhiều chương trình lễ hội biển mùa Hè - Ảnh: VGP/Lưu Hương
 
Tại TP. Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách, đạt 83% kế hoạch năm, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, lữ hành cũng tăng gấp đôi.
 
"Ngành du lịch - dịch vụ từng bước phục hồi. Đặc biệt, việc tổ chức trở lại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, chương trình "tận hưởng Đà Nẵng 2023" đã góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến với thành phố", ông Hồ Kỳ Minh cho biết.
 
Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục khai thác và chuẩn bị các sản phẩm du lịch như khai thác mô hình thí điểm bãi biển đêm Mỹ An, khu phố du lịch An Thượng; triển khai phương án tổ chức phố đi bộ đường Bạch Đằng nối dài; phương án tạo điểm check in và hoa tại tuyến đường du lịch Võ Nguyên Giáp…
 
Đặc biệt, mới đây Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 822/QĐ-TTg ngày 11/7/2023 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn sẽ góp phần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành không gian văn hóa, kết hợp điểm vui chơi giải trí đặc sắc, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách.
 
Tại Thừa Thiên Huế, 6 tháng đầu năm đã đón khoảng hơn 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 567.216 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 3.494 tỷ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ. Các thị trường khách quốc tế lưu trú chiếm tỷ trọng lớn là Thái Lan, Pháp, Australia, Đức, Mỹ, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Malaysia…
 
Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết, ngoài thị trường truyền thống Thái Lan, Hàn Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ, thị trường đang nổi gồm Australia và Đài Loan (Trung Quốc) thì thị trường các quốc gia Hồi giáo ở Đông Nam Á và Trung Đông là một trong những thị trường du lịch tiềm năng được địa phương quan tâm, triển khai xúc tiến.
 
Mới đây (17/6), Nhà ga mới T2 của cảng hàng không quốc tế Phú Bài với công suất 5 triệu hành khách/năm (1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội) được khai trương là cơ hội tốt để ngành du lịch Huế chuẩn bị đón thêm các dòng khách quốc tế tiềm năng…
 
 
Thừa Thiên Huế tổ chức các chương trình đậm nét văn hóa - Ảnh: VGP/Lưu Hương
 
Tại Quảng Ngãi, 6 tháng đầu năm chứng kiến sự bứt phá của ngành du lịch khi đạt 616.000 lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 485 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ.
 
Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xác định 6 tháng đầu năm loại hình du lịch văn hóa tâm linh gắn với lễ hội phát triển, cùng với đó là du lịch biển, đảo trong dịp Hè, ngành du lịch đã chỉ đạo các địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện cơ sở vật chất, tạo mới các sản phẩm du lịch để thu hút du khách. 
 
‎Từ nay đến cuối năm, ngành du lịch tỉnh sẽ xây dựng thêm sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến gắn với di tích văn hóa Sa Huỳnh và Đầm An Khê; xây dựng sản phẩm, chuyển giao mô hình quảng bá du lịch cộng đồng, phát triển điểm đến tại khu chứng tích Sơn Mỹ để thu hút du khách.
 
Thông tin từ Sở Du lịch Bình Định cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngành du lịch ước đón 2,7 triệu lượt khách; doanh thu đạt 7.617,59 tỷ đồng (tăng 33,3% so với cùng kỳ). Năm 2023, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 5 triệu lượt khách; doanh thu đạt 16.400 tỷ đồng.
 
Ngành du lịch đã tổ chức các sự kiện chào đón mùa du lịch Hè, lễ hội du lịch Bình Định với chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển - rực rỡ sắc màu". Trong đó, có những lễ hội đặc sắc lần đầu được tổ chức tại địa phương như lễ hội khinh khí cầu quốc tế, ngày hội sản phẩm quà tặng du lịch,… đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trải nghiệm.
 
Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho hay, Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 sẽ bắt đầu diễn ra vào cuối tháng 3/2024. Đây là lần đầu tiên giải đua thuyền này được tổ chức tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ là đòn bẩy để thu hút nhiều du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm du lịch Quy Nhơn – Bình Định.
 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã đón trên 2,78 triệu lượt khách lưu trú, tăng 165,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 780.000 lượt khách, tăng gấp 17,6 lần. 
 
Sáu tháng cuối năm, địa phương sẽ huy động cộng đồng tham gia kích cầu du lịch, nhanh chóng khôi phục hoạt động du lịch. Phấn đấu các chỉ tiêu về lượt khách, doanh thu du lịch cả năm 2023 phục hồi hơn 70% so với năm 2019.
 
 
Miền Trung với nhiều sản phẩm du lịch sôi động, sắc màu - Ảnh: VGP/Lưu Hương
 
Du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh
 
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay, năm 2023, ngành du lịch đặt mục tiêu đón được 8 triệu lượt khách quốc tế. Trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón được hơn 5,5 triệu lượt khách quốc tế, gấp hơn 13 lần so với cùng kỳ, đạt 69% so với kế hoạch năm 2023; phục vụ trên 64 triệu lượt khách nội địa, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 63% so với kế hoạch năm 2023.
 
Tổng thu từ khách du lịch đạt 343.100 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ và đạt 52,7% so với kế hoạch năm 2023.
 
Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, 6 tháng đầu năm 2023, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam liên tục tăng trong tốp đầu thế giới, từ vị trí thứ 11 lên vị trí thứ 6 hiện nay. 
 
Việt Nam là điểm đến duy nhất trong Đông Nam Á nằm ở nhóm này. Những dữ liệu này cho thấy nhu cầu về du lịch Việt Nam đang phục hồi rất nhanh.
 
"Việt Nam có cơ hội tốt để thu hút khách quốc tế trong thời gian tới. Đặc biệt, ngành du lịch vừa đón tin rất vui khi Quốc hội đã đồng ý kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần; nâng thời hạn tạm trú cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang xem xét mở rộng diện miễn thị thực đơn phương nhằm thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, ông Phạm Văn Thủy thông tin thêm.
 
 Lưu Hương
 
Nguồn: Báo Chính phủ - baochinhphu.vn - Đăng ngày 21/07/2023

Cùng chuyên mục