Hoạt động của ngành

Du lịch Tam Đường (Lai Châu) trên đà phát triển

Cập nhật: 22/07/2020 10:17:26
Số lần đọc: 1061
  Nằm dọc quốc lộ 4D, tiếp giáp với thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), huyện Tam Đường có núi non hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh quan tuyệt đẹp, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Hiện, du lịch huyện đang trên đà phát triển với các loại hình như: cộng đồng, sinh thái, nghỉ dưỡng và mạo hiểm.

 


Khách du lịch thăm quan bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu).

Khai thác tiềm năng

Nhớ lại những năm 2015 trở về trước, du lịch huyện Tam Đường mới chỉ dừng lại ở tiềm năng, chưa hình thành được các điểm du lịch. Du khách đến với Tam Đường tự phát, chưa theo tour cụ thể. Huyện ủy ban hành Quyết định số 446-QĐ/HU ngày 8/3/2016 về việc ban hành Đề án Phát triển dịch vụ du lịch huyện Tam Đường giai đoạn 2015 - 2020. Cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu về tầm quan trọng của phát triển du lịch. Huyện huy động toàn dân chung tay, góp sức tham gia phát triển du lịch thông qua những việc làm cụ thể như: đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan tạo không gian xanh, sạch, đẹp; di dời chuồng trại gia súc ra xa khu nhà ở và xây dựng công trình vệ sinh. Một số loại hình du lịch mới được huyện đưa vào hoạt động như: dù lượn, leo núi, thám hiểm. Nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống được huyện khôi phục, phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Sản phẩm dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện đa dạng, tạo ra nhiều sự lựa chọn thu hút, hấp dẫn du khách. Anh Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường cho biết: “Du lịch Tam Đường đang trên đà phát triển. Minh chứng rõ nét nhất là khách du lịch đến huyện tham quan, nghỉ dưỡng tăng nhanh theo từng năm. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện thu hút 477.438 lượt du khách tham quan, du lịch với doanh thu 171,43 tỷ đồng. Huyện đã và đang đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, gắn với phát huy, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc”.

Nhiều điểm đến hấp dẫn

Vừa qua, chúng tôi được trải nghiệm, khám phá những khu du lịch sinh thái mới cùng những điểm du lịch cộng đồng giàu bản sắc văn hóa dân tộc: Mông, Dao, Lự trên địa bàn huyện Tam Đường. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Khu du lịch sinh thái Cầu kính Rồng mây của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn (tại xã Sơn Bình). Anh Nguyễn Văn Huân - Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn cho biết: “Khu du lịch Cầu kính Rồng mây chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16/11/2019, đến nay, thu hút gần 100 nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước tới thăm quan. Du khách đến Cầu kính Rồng mây được tận hưởng không khí trong lành, mát dịu hòa quyện vào làn sương trắng bồng bềnh như lạc vào tiên cảnh. Hiện nay, công ty tiếp tục triển khai giai đoạn 2 gồm hệ thống khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng, trò chơi gây cảm giác mạnh, cầu kính bám quanh vách núi dài 500m, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021”. Khu du lịch sinh thái Cầu kính Rồng mây được du khách mệnh danh là “Đường lên thiên đỉnh” với kỳ quan thiên nhiên, kiệt tác do tạo hóa ban tặng. Đến Khu du lịch sinh thái Cầu kính Rồng mây, du khách thỏa sức ngắm nhìn núi đồi trùng điệp, mây vờn quanh núi tạo cảm giác bồng bềnh, thấp thoáng những thửa ruộng bậc thang, nương chè xanh ngút ngàn. Khu du lịch sinh thái có hệ thống thang máy lồng kính với tổng chiều cao 300m, thiết kế 3 bề mặt kính trong suốt vươn lên độ cao 2.200m so với mực nước biển. Du khách Nguyễn Thị Vân Anh ở quận Tây Hồ (Hà Nội) thích thú chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được khám phá Khu du lịch sinh thái Cầu kính Rồng mây đẹp, độc đáo với dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đứng trên cầu kính, tôi ngắm nhìn triền núi trải dài trùng điệp hòa quyện vào sắc mầu hoa đỗ quyên nở đỏ rực.Với cảnh mây, trời tuyệt đẹp, tôi quên hết mệt mỏi của cuộc sống thường nhật nơi đô thị”.

Đối với du khách muốn mạo hiểm, chắc hẳn loại hình du lịch thể thao dù lượn tại huyện Tam Đường là điểm đến tuyệt vời. Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện phối hợp với Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Hà Nội thường xuyên tổ chức môn thể thao mạo hiểm dù lượn. Mỗi năm, huyện thu hút hàng trăm lượt du khách (trong nước và quốc tế) tham gia thi đấu dù lượn, trong đó, điểm cất cánh tại bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu) và hạ cánh tại Sân vận động huyện. Du khách tham gia cuộc thi được bay luyện tập và bay biểu diễn môn thể thao mạo hiểm dù lượn men theo triền núi, vượt qua đỉnh núi bốn mùa sương mù bao phủ như: đỉnh Pu Ta Leng cao trên 3.049m và đỉnh Tả Liên Sơn cao 2.993m.

Hiện nay, huyện Tam Đường có 12 điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh được quốc gia và tỉnh công nhận như: thác Tác Tình, động Tiên Sơn, đỉnh Pu Ta Leng, hang Đông Pao, động Hủm Xanh, đèo Hoàng Liên Sơn; các bản: Sì Thâu Chải, Nà Luồng, Nà Khương, Lao Chải 1, Bản Thẳm và Bản Hon. Huyện xác định, du lịch cộng đồng là bước đệm vững chắc để phát triển toàn diện các dịch vụ du lịch. Để du lịch cộng đồng phát triển, người dân có vai trò quan trọng trong vệ sinh môi trường; chỉnh trang nội bản; lưu giữ, bảo tồn nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, ghế mây, thêu váy, áo.

Ông Cao Trang Trọng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Thời gian qua, huyệnTam Đường tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đoàn chuyên gia, Famtrip Hà Nội tham gia khảo sát các sản phẩm du lịch tại địa phương. Thông qua trải nghiệm, Đoàn Famtrip Hà Nội đánh giá sản phẩm du lịch Tam Đường đa dạng, phong phú và hấp dẫn. Đây là nguồn tài nguyên, thiên nhiên tuyệt đẹp gắn với đời sống văn hóa của người dân. Đoàn Famtrip Hà Nội sẽ tạo các gói tour kích cầu thu hút khách du lịch đến với Tam Đường hiệu quả, xứng tầm với tiềm năng du lịch địa phương”.

Nguồn: Báo Lai Châu

Cùng chuyên mục