Non nước Việt Nam

Hòa Bình: Khám phá Thung Nai

Cập nhật: 25/10/2021 09:05:54
Số lần đọc: 878
Từng là xã đặc biệt khó khăn, Thung Nai (Cao Phong, Hòa Bình) đã có bước phát triển mới và ngày càng trở nên nổi tiếng nhờ khai thác được lợi thế du lịch vùng hồ.


Bến cảng Thung Nai, xã Thung Nai (Cao Phong) - nơi khởi đầu khám phá du lịch hồ Hòa Bình.

Với khoảng cách khá gần so với Thủ đô Hà Nội, có nhiều cách để di chuyển đến Khu du lịch (KDL) Thung Nai bằng phương tiện xe máy, xe khách hoặc ô tô tự lái. Hiện nay, tuyến giao thông đường bộ nối từ TP  Hòa Bình lên bến cảng Thung Nai đảm bảo êm thuận, thông suốt, cơ sở vật chất, bến bãi đáp ứng tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho du khách di chuyển bằng tàu thuyền để khám phá các điểm đến của KDL.

Theo giới thiệu của đồng chí Phạm Ngọc Nhất, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cao Phong, KDL Thung Nai có ưu thế nằm ngay giữa lòng hồ thủy điện Hòa Bình, có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, như: Đền Bà chúa Thác Bờ, suối Trạch, chợ nổi Thác Bờ và cũng rất gần với bản du lịch cộng đồng của xã Suối Hoa (Tân Lạc). Trong đó, đền Bà chúa Thác Bờ được biết đến là ngôi đền rất linh thiêng, hàng năm tấp nập khách hành hương lễ bái và tỏ lòng tôn kính. Từ bến cảng Thung Nai đến đền Bà chúa Thác Bờ chỉ mất khoảng 15 - 20 phút đi thuyền. Ngoài ra, nếu đã đến đây, du khách đừng quên ghé động Thác Bờ nằm cách đó không xa với vẻ đẹp huyền diệu và kỳ ảo, thưởng ngoạn không gian linh thiêng cùng những khối thạch như muôn hình vạn trạng.

Một địa điểm khác trên hành trình khám phá Thung Nai là suối Trạch. Nơi đây được ví như một bể tắm thiên nhiên tuyệt đẹp với dòng nước xanh mát xen giữa những khối đá nhấp nhô. Nhiều du khách đến Thung Nai thường thuê thuyền lênh đênh trên dòng sông Đà rộng lớn, ghé qua khám phá suối Trạch và ngọn thác phía thượng nguồn. Thác ở suối Trạch không cao và không mang dáng vẻ hùng vĩ mà thay vào đó, dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách núi mang vẻ thơ mộng, êm đềm. Để đến được suối Trạch, từ bến Thung Nai, du khách đi khoảng 20 phút bằng thuyền rồi dừng bên lòng hồ sông Đà, tiếp tục đi bộ chừng 1km nữa sẽ nghe được tiếng róc rách từ dòng suối.

Nếu đến Thung Nai vào ngày Chủ nhật, du khách có cơ hội khám phá chợ nổi Thác Bờ. Hoạt động giao thương, mua bán hàng hóa ở đây diễn ra khá tấp nập, sản vật được trao đổi nhiều nhất có lẽ là đặc sản của vùng hồ Hòa Bình, bao gồm cá, tôm tươi và sản phẩm tôm, cá, măng rừng đã được phơi khô. Nhiều người lựa chọn đi du lịch vào cuối tuần để được thong dong đi chợ, khám phá nét đặc trưng riêng của phiên chợ nổi.

Bên cạnh những điểm thăm quan, thưởng ngoạn, Thung Nai còn được lòng du khách bởi nơi đây thích hợp để tổ chức cắm trại, các hoạt động team building thú vị. Đặc biệt, nếu đã đến đây, du khách đừng bỏ lỡ trải nghiệm chèo thuyền, lướt nhẹ nhàng trên dòng nước trong xanh và tận hưởng cảm giác lênh đênh trên đảo. Ấn tượng của du khách đối với Thung Nai còn là được thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sản tươi rói được lấy từ hồ, trải nghiệm ngủ đêm tại các nhà nghỉ trên hồ. Có 2 trong top những nhà nghỉ được đánh giá cao khi đến Thung Nai là nhà nghỉ Cối xay gió và nhà nghỉ Đảo Dừa. Trong đó, nhà nghỉ Cối xay gió xây dựng theo phong cách phương Tây, được trang bị đầu đủ tiện nghi, giá hợp túi tiền và có view đẹp, thích hợp cho các cặp đôi và gia đình trong kỳ nghỉ dưỡng. Đảo Dừa được xây theo phong cách sinh thái tự nhiên, cung cấp nhiều dịch vụ đi kèm, thích hợp với những gia đình và nhóm bạn ưa hoạt động và đam mê khám phá. 

Bùi Minh

 

Nguồn: Báo Hòa Bình

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT