Tin tức - Sự kiện

Hội nghị triển khai công tác và cam kết thi đua Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước Bộ VHTTDL năm 2024

Cập nhật: 29/03/2024 11:02:51
Số lần đọc: 548
(TITC) - Sáng ngày 28/3, Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với vai trò Trưởng Khối Công đoàn Khối Tham mưu quản lý nhà nước Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị triển khai công tác và cam kết thi đua Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự và phát biểu tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Lê Thảo - Chủ tịch Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trưởng Khối Tham mưu quản lý Nhà nước Bộ VHTTDL; đồng chí Tô Hiến Hân - Chủ tịch Công đoàn Cục Thể dục thể thao, Phó Trưởng Khối Tham mưu quản lý Nhà nước; đồng chí Nguyễn Kiều Duyên - Chủ tịch Công đoàn Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Trưởng Khối Tham mưu quản lý Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, trong thời gian qua, Công đoàn Bộ VHTTDL, trong đó có Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh cho biết, năm 2024 diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện lớn của đất nước cũng như của giai cấp công nhân Việt Nam, nổi bật là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức Việt Nam (02/7/1994 - 02/7/2024) và 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Nhiệm vụ đặt ra cho Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam với vai trò là Trưởng Khối Công đoàn Khối tham mưu quản lý Nhà nước và trong hoạt động chung của Công đoàn Bộ VHTTDL là rất quan trọng. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Trùng Khánh mong rằng, các đồng chí Chủ tịch công đoàn các đơn vị, cơ sở Khối Tham mưu quản lý nhà Nước sẽ tích cực ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm nay.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TITC

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức công đoàn, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị, các công đoàn cơ sở của Khối Tham mưu quản lý nhà Nước cần xây dựng và đề ra các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của giai cấp công nhân; tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho công đoàn viên của các cơ sở, đơn vị cũng như của Công đoàn Bộ. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, kịp thời động viên thăm hỏi các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, công tác đền ơn đáp nghĩa… Lãnh đạo các công đoàn cơ sở cần tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, thành công.

Đồng chí Nguyễn Trùng Khánh gợi ý Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước có thể nghiên cứu phát động cuộc thi nấu mâm cơm gia đình dành cho các công đoàn viên nhân kỷ niệm 64 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2024), qua đó nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa công đoàn viên các cơ sở.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ luôn ủng hộ, đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra cũng như làm tốt vai trò Trưởng Khối Công đoàn Khối tham mưu quản lý Nhà nước.

Tại Hội nghị, đại diện Công đoàn Khối tham mưu quản lý nhà nước đã báo cáo Chương trình công tác Công đoàn năm 2024 và phát động, ký cam kết thi đua năm 2024; chia sẻ các hoạt động sự kiện trong năm 2024 như tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo, tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm với Công đoàn Sở VHTTDL tỉnh Hà Nam kết hợp công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội từ thiện, tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm và bình xét các danh hiệu thi đua, tham gia các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành văn hóa, thể thao, du lịch. Đại diện công đoàn các cơ sở cũng thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất về một số nội dung trong việc tổ chức các hoạt động trong chương trình công tác năm…

Đồng chí Quản Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TITC

Đồng chí Quản Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL cho biết, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị ngày hôm nay, Công đoàn Bộ sẽ sớm hoàn thành và gửi chương trình công tác năm 2024. Ngay sau khi có chương trình công tác năm, các Khối sẽ họp triển khai kế hoạch của mình trên cơ sở hoạt động của Công đoàn Bộ chỉ đạo. Đồng chí đề nghị công đoàn các đơn vị cần chủ động bám sát chương trình, tham gia đầy đủ các hoạt động do Công đoàn Bộ tổ chức. Bên cạnh đó, triển khai một số hoạt động chung cho toàn Khối gắn với chuyên môn để phát huy thế mạnh của mình.

Đồng chí Quản Văn Hải hy vọng, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm 2023, năm nay Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đồng chí Phạm Lê Thảo - Chủ tịch Công đoàn Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến này, Công đoàn Khối sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch trong thời gian sớm nhất. Công đoàn Khối khẳng định sẽ đoàn kết, hưởng ứng các hoạt động của Khối và của Công đoàn Bộ tổ chức, phát động. Đồng thời bày tỏ mong muốn, Công đoàn Khối Tham mưu quản lý Nhà nước sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ từ cấp trên để hoàn thành tốt các nội dung chương trình, nhiệm vụ đã đề ra.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 28/3/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT