Hoạt động của ngành

Huyện Đồng Văn sẽ tổ chức Lễ hội Khèn Mông vào dịp 30/4

Cập nhật: 13/04/2021 08:24:51
Số lần đọc: 724
Theo kế hoạch, huyện Đồng Văn sẽ tổ chức Lễ hội Khèn Mông lần thứ VII năm 2021 trong 3 ngày từ 30/4 đến ngày 2/5.


Nghệ nhân biểu diễn khèn trong Lễ hội Khèn Mông huyện Đồng Văn năm 2019. Ảnh: MY LY

Với chủ đề “Tiếng khèn bên bờ rào đá”, Lễ hội Khèn Mông lần thứ VII được tổ chức với quy mô cấp huyện và cấp xã. Theo đó, cấp huyện sẽ tổ chức từ ngày 30/4 – 1/5 tại khu Trung tâm chợ Phố cổ thị trấn Đồng Văn với nhiều nội dung phong phú, mang đậm nét văn hoá dân tộc như: Lễ dựng cây Nêu tái hiện, các hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm địa phương, trình diễn nghề nấu rượu ngô, mèn mén, bánh Tam giác mạch. Các hoạt động đặc sắc như: Thi trang phục truyền thống, hội thi chim Hoạ mi, thi tước lanh, thi khèn Mông...; tổ chức giao lưu văn hoá văn nghệ, các trò chơi dân gian. Đối với cấp xã sẽ diễn ra ngày 2/5 tại xã Phố Là với các nội dung: Tái hiện Lễ cúng thần rừng của dân tộc Pu Péo và tổ chức Ngày hội các dân tộc xã Phố Là với hoạt động trải nghiệm hoa Tam giác mạch vụ Xuân - hè. 

Đây là năm đầu tiên huyện Đồng Văn tổ chức Lễ hội Khèn Mông với quy mô 2 cấp. Thông qua lễ hội nhằm khai thác các giá trị văn hoá đặc sắc của khèn Mông trong đời sống sinh hoạt của đồng bào vùng cao; giúp gắn kết cộng đồng các dân tộc trên toàn huyện. Đồng thời, cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, vùng đất, con người, văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Văn đến đông đảo du khách.

Nguồn: Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục