Nhìn ra thế giới

Khách Nga đến Thái Lan tăng 14 lần

Cập nhật: 28/02/2023 09:01:03
Số lần đọc: 391
Năm 2022 Thái Lan đã đón 435.008 lượt khách Nga, gấp khoảng 14 lần lượng khách Nga đến Thái Lan năm 2021.

Theo thống kê chính thức của Cơ quan Du lịch Thái Lan, khoảng 11,2 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã đến thăm Thái Lan trong năm 2022. Malaysia là nước dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Thái Lan vào năm 2022, với 1.948.549 lượt. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với trên 997.913 lượt; Singapore đứng thứ 3 với 614.627 lượt.

Với 435.008 lượt khách, Nga là nguồn lớn lớn thứ 9 của Thái Lan trong năm 2022, cũng là nguồn khách lớn thứ 3 nếu không tính các quốc gia châu Á (sau Mỹ và Anh). Con số này gấp khoảng 14 lần so với lượng khách Nga đến Thái Lan năm 2021 (30.759 lượt).

Người Nga là một trong những nhóm du khách lớn nhất đến các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thái Lan như Pattaya. Nguồn: Vijitra Duangdee/Aljazeera

Những tháng cuối năm 2022, Thái Lan chứng kiến lượng khách Nga tăng mạnh như tháng 11 (109.400 lượt) và tháng 12 (183.109 lượt). Theo Aljazeera, du khách Nga ưu tiên các điểm đến như Phuket, Koh Samui hay Pattaya. Tính riêng ở Phuket, từ đầu tháng 11/2022 đến cuối tháng 1/2023, lượng khách Nga đạt 233.000 lượt và là nhóm khách lớn nhất.

Như vậy năm 2022, lượng khách du lịch Nga đến Thái Lan đã phục hồi gần 30% so với mức trước đại dịch. Năm 2019, Thái Lan đã đón 1,47 triệu khách du lịch Nga. Phía Thái Lan kỳ vọng khôi phục thị trường Nga lên mức 60 - 65% trước đại dịch, tức là đón khoảng 900.000 đến 1 triệu lượt khách Nga trong năm 2023./.

Nam Anh

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 27/02/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT