Hoạt động của ngành

Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Phú Yên 2019

Cập nhật: 01/04/2019 08:09:17
Số lần đọc: 880
Tối 30/3, tại Quảng trường 01/04 (Tp. Tuy Hòa – Phú yên), UBND tỉnh Phú Yên đã long trọng tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa –Du lịch Phú Yên năm 2019”.

Đến dự lễ khai mạc có các ông: Lương Minh Sơn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phạm Đại Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh và đông đảo nhân dân, du khách.

Với chủ đề: “Phú Yên - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”, Tuần Văn hóa – Du lịch sẽ diễn ra từ  ngày27/03 đến ngày 05/04, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ du lịch - Đặc sản ẩm thực; Liên hoan Nghệ thuật Bài chòi; Liên hoan Văn hóa ẩm thực; Lễ hội Âm nhạc đường phố Tuy Hòa; Biểu diễn thả diều nghệ thuật; Giải Việt dã về nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam...

Sự kiện này diễn ra nhằm chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (01/04/1975 - 01/04/2019), hướng đến Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2018), hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/07/1989 - 01/07/2019) và mở đầu mùa du lịch cao điểm năm 2019.

Trong năm 2018, Du lịch tỉnh Phú Yên thu hút hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với năm trước. Năm 2019 nghành du lịch tiếp tục phát triển với nhiều tín hiệu lạc quan như: huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút nhiều dự án có quy mô lớn, công tác quản lý đi vào nề nếp và sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng.

Theo ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch những kết quả mà ngành du lịch tỉnh Phú Yên đạt được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch Việt Nam. Phú Yên dần khẳng định vị thế quan trọng trong tổng thể phát triển du lịch của vùng và cả nước.

 

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục