Non nước Việt Nam

Khảo sát, số hóa dữ liệu di tích Chùa Cầu (Quảng Nam)

Cập nhật: 08/03/2023 11:31:32
Số lần đọc: 560
Nhân dân và du khách vẫn có thể tham quan, thực hiện các nghi thức tín ngưỡng, viếng hương tại di tích Chùa Cầu và các hoạt động liên quan đến công tác tu bổ.

Nhân dân và du khách vẫn có thể tham quan di tích và các hoạt động liên quan đến tu bổ Chùa Cầu. Ảnh: Q.H

TP.Hội An vừa cho biết kế hoạch triển khai thi công dự án tu bổ di tích Chùa Cầu. Theo đó, tháng 3 nay xây dựng nhà bao che phục vụ thi công, tu bổ di tích. Từ tháng 4 - 11 tiến hành hạ giải hệ mái ngói âm dương, hệ khung gỗ, hệ sàn; gia cố hệ nền, móng mố; cải tạo hệ thống cấp điện; chống mối toàn bộ công trình. Từ tháng 8 - 11 cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tôn tạo cảnh quan.

Do Chùa Cầu là di tích đặc biệt nên trong quá trình tu bổ sẽ tiến hành đồng thời việc khảo sát, số hóa dữ liệu, đánh giá hiện trạng di tích. Đặc biệt, khu vực nhà bao che để tu bổ cũng sẽ bố trí lối đi, nhân dân và du khách vẫn có thể tham quan, thực hiện các nghi thức tín ngưỡng, viếng hương tại Chùa Cầu và các hoạt động liên quan đến công tác tu bổ.

Để trùng tu, TP.Hội An sẽ tính toán hạ giải từng phần hay toàn phần; riêng mái ngói sẽ hạ giải theo trình tự vệ sinh, phân loại bảo quản và tận dụng lại tối đa; ngói mới thay thế phải tương đồng kích cỡ, hình dáng và cấu trúc.

Tương tự, phần khung gỗ bị hư hỏng được thay thế, ưu tiên gia cố, sửa chữa giữ lại tối đa thành phần nguyên gốc. Vật liệu thay thế phải tương đồng, bao gồm cả sơn.

Sau hạ giải, cơ quan chuyên môn sẽ đánh giá toàn diện, đưa ra giải pháp tu bổ hữu hiệu nhất... Trước lúc trùng tu, các chi tiết nhỏ nhất của Chùa Cầu được ghi lại bằng công nghệ 3D và chụp ảnh toàn bộ công trình để đối chiếu về sau.

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, công trình đã được bàn giao mặt bằng để triển khai, trung tâm cùng các đơn vị liên quan (thi công, tư vấn giám sát) đang triển khai từng bước hết sức thận trọng.

Để thuận tiện cho công tác tu bổ, kịp thời cung cấp thông tin về kế hoạch, tiến độ dự án đến với các cơ quan, ban ngành của thành phố, địa phương, nhân dân và du khách, trung tâm đã gửi thông báo đến các cơ quan ban ngành liên quan về kế hoạch, tiến độ thực hiện.

Quốc Hải

Nguồn: Báo Quảng Nam - baoquangnam.vn - Ngày 06/03/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT