Non nước Việt Nam

Kiên Giang khai mạc Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Cập nhật: 22/09/2022 07:37:02
Số lần đọc: 628
Ngày 21/9, tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2022). Lễ hội diễn ra từ ngày 21 đến 23/9 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch), tại thành phố Rạch Giá.  


Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ngày 21/9.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang, Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú và không còn bị giới hạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 như 2 năm trước đây.

Ngày 21/9, diễn ra lễ thắp hương bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình vào năm 1868. Tiếp đó là chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội bắt đầu lúc 20 giờ cùng ngày, tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng thành phố Rạch Giá. Sáng 22/9, lễ dâng hương sẽ diễn ra tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá.

Người dân khắp nơi về thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ngày 21/9.

Cũng theo Ban Chỉ đạo các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang, riêng phần hội đã diễn ra từ ngày 16/9 (kết thúc ngày 26/9) với các hoạt động hội chợ, trưng bày sản phẩm thương mại, sản phẩm OCOP của tỉnh Kiên Giang, quảng bá du lịch và giới thiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp trong tỉnh.

Người dân xem trưng bày ảnh nghệ thuật tại Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ngày 21/9.

Tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá sẽ diễn ra hoạt động sân khấu không gian đờn ca tài tử Nam Bộ tổ chức hằng đêm từ ngày 21 đến 23/9; liên hoan sân khấu thanh niên với chủ đề “Khí phách người Anh hùng dân tộc”; trình diễn thư pháp, trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Kiên Giang - Đất nước - Con người”...

Nằm trong khuôn khổ các hoạt Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh còn có các giải thể thao cấp tỉnh, gồm: Giải đua xe đạp thành phố Rạch Giá mở rộng, biểu diễn võ thuật Vovinam, bóng đá nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền nam và các trò chơi dân gian.

Trình diễn thư pháp.

Đêm hội hoa đăng cầu cho quốc thái dân an, bắt đầu lúc 19 giờ ngày 22/9 tại bến thả hoa đăng, đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá.

Quốc Trinh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 21/9/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT