Hoạt động của ngành

Nha Trang - Điểm đến sôi động của du lịch tàu biển quốc tế năm 2024

Cập nhật: 21/02/2024 16:02:48
Số lần đọc: 562
(TITC) - Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến trong năm nay sẽ có khoảng 43 lượt tàu biển quốc tế chọn vịnh Nha Trang làm điểm đến để đưa du khách lên bờ tham quan, du lịch thành phố Nha Trang - điểm đến nổi tiếng nằm tại duyên hải miền Trung Việt Nam.

Tàu biển quốc tế Celebrity Solstice đến Nha Trang (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Đây đều là những tàu du lịch biển sang trọng, đẳng cấp, chủ yếu mang quốc tịch Bahamas, Malta, Marshall Island, Vương quốc Anh, Hà Lan, Pháp, Italy… Trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn, phục vụ hàng nghìn lượt du khách, như tàu Spectrum of the Seas, tàu Quantum of the Seas…

Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có khoảng 10 lượt tàu du lịch biển cập cảng Nha Trang đưa hơn 20 nghìn du khách lên bờ tham quan. Đặc biệt, liên tiếp trong 3 ngày 14, 15, 16/2 vừa qua (mùng 5, 6, 7 Tết Giáp Thìn), các tàu biển quốc tế Diamond Princess (quốc tịch Anh) mang theo 2.600 khách, Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) mang theo gần 2.800 du khách và Seven Seas Explorer (quốc tịch đảo Mashall) mang theo 700 du khách đã đến Nha Trang. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành của Khánh Hòa đã thiết kế nhiều chương trình tham quan hấp dẫn để phục vụ du khách.

Năm 2023, Khánh Hòa đã đón được 7 triệu lượt khách, tăng 170,5% so với năm 2022, trong đó có khoảng 2,1 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,1 lần. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 31.800 tỷ đồng, tăng 127,5% so với năm 2022. Trong đó hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa đã đón được 23 chuyến tàu với hơn 45.000 lượt du khách tham quan thành phố Nha Trang.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2024 ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 40.000 tỷ đồng.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 21/02/2024

Cùng chuyên mục