Hoạt động của ngành

Phải tạo điểm nhấn cho du lịch Kiên Hải - Kiên Giang

Cập nhật: 11/12/2023 12:29:26
Số lần đọc: 395
Gần đây, du lịch Kiên Hải (Kiên Giang) thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ. Tuy nhiên, để giữ chân khách lâu hơn, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch cho rằng Kiên Hải cần có sản phẩm mới độc đáo, trong đó phải giữ được giá dịch vụ ổn định.


Huyện Kiên Hải nằm phía tây nam của Tổ quốc, gồm 23 đảo. Các đảo như Hòn Sơn, Nam Du thu hút đông đảo du khách.

Giai đoạn 2021-2025, Kiên Hải tích cực huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ nhằm thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế biển, đảo, trong đó có du lịch.

Kiên Hải vận dụng linh hoạt cơ chế, chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương về du lịch, nuôi trồng thủy sản gắn du lịch sinh thái quanh đảo và trên biển; xây dựng Lại Sơn thành khu du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng chất lượng; quần đảo Nam Du thành khu du lịch khám phá, trải nghiệm, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng…

Một góc Hòn Sơn, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động du lịch và du khách từng đi du lịch Kiên Hải (Kiên Giang) cho rằng địa phương có lợi thế cảnh núi rừng hoang sơ, người dân thân thiện và giá cả bình dân; trong đó Hòn Sơn và Nam Du phát triển du lịch mạnh hơn...

Ông Lê Minh Tâm - Giám đốc Công ty Long Xuyên Tourist An Giang cho biết: “Chúng tôi khai thác nhiều từ thị trường Kiên Giang, trong đó có Hòn Sơn và Nam Du nhận được nhiều đánh giá tốt từ du khách. Người dân Hòn Sơn, Nam Du làm du lịch chiếm khoảng 60%; có xảy ra tình trạng đổi phòng không đúng với phòng khách đặt trước đó, chương trình tour chưa đủ và đúng với chương trình chào bán. Theo tôi người làm du lịch cần giữ giá bình ổn, làm du lịch chuyên nghiệp hơn để khách du lịch đến nhiều lần”.

Khách du lịch tắm biển tại xã đảo Nam Du, huyện Kiên Hải (Kiên Giang).

Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc khách sạn Vĩnh Hội, TP. Pleiku (Gia Lai) vừa có chuyến du lịch tại Nam Du và Hòn Sơn. Ông cho biết mình ấn tượng với nhiều hoạt động du lịch như tham quan làng bè, câu cá giải trí và thưởng thức ẩm thực trên biển.

Ông Sơn đã đến tham quan vườn đào gần 40 năm tuổi, dùng thử sản phẩm OCOP rượu đào Hòn Sơn; tham quan vườn nhãn cổ thụ trên 100 năm tuổi; chinh phục độ cao của đỉnh Ông Rồng, đỉnh Ma Thiên Lãnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi Cây Mến, bãi Cây Dừa Nằm… 

Theo ông Sơn, lợi thế của Nam Du, Hòn Sơn là thiên nhiên hoang sơ, người dân thân thiện, ẩm thực hấp dẫn, nhiều cơ sở lưu trú đầu tư mới, đẹp… Ngoài ra quà lưu niệm bán tại chợ, các làng chài do người dân địa phương tự làm nên giá phải chăng.

"Tuy nhiên, để du lịch  phát triển bền vững, địa phương tận dụng nguồn nhân lực phát triển du lịch nhiệt tình, hiếu khách và giới thiệu đến du khách nét đẹp, văn hóa, vùng đất và người dân xứ đảo Kiên Hải bằng những câu chuyện của địa phương”, ông Trần Hoàng Sơn chia sẻ. 

Ông Mai Tuấn Kiệt - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Phú Cường, TP. Rạch Giá (Kiên Giang) nhận định sản phẩm du lịch ở Hòn Sơn, Nam Du giống nhau. Du khách đến đây ăn hải sản, lặn ngắm san hô, chạy xe quanh đảo khám phá đời sống người dân xứ đảo, sau đó về phòng nghỉ và kết thúc chuyến đi chơi. Địa phương cần có các điểm nhấn như con đường hoa, cung đường tình yêu hay tổ chức chương trình, sự kiện vui chơi trên bãi biển…

Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải Lê Minh Trị, cho biết: "Thời gian tới Kiên Hải phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ du lịch, xử lý rác thải, tạo sản phẩm mới hấp dẫn; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển tốt hơn…”.

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều cho rằng, Kiên Hải cần tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch đường biển kết nối nội bộ, khu vực và liên vùng, đồng thời đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch...

"Kiên Hải cần tăng cường quảng bá, thu hút thêm các dự án đầu tư, đa dạng loại hình du lịch, tập trung cho loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển ngắm rạn san hô, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng homestay, du lịch gắn lễ hội, tín ngưỡng dân gian... Tóm lại, cần phải tạo điểm nhấn cho du lịch Kiên Hải", ông Mai Tuấn Kiệt nói.

Bài và ảnh: Trung Hiếu

Nguồn: Báo Kiên Giang - baokiengiang.vn - Đăng ngày 8/12/2023

Cùng chuyên mục