Non nước Việt Nam

Phát huy giá trị văn hóa xứ Đoài - Hà Nội

Cập nhật: 18/06/2024 16:01:04
Số lần đọc: 601
Xứ Đoài xưa là một trong bốn vùng văn hóa lớn nằm ven kinh đô Thăng Long, với bản sắc văn hóa độc đáo. Trong vùng văn hóa rộng lớn ấy, thị xã Sơn Tây nằm ở vị trí trung tâm. Văn hóa Sơn Tây được ghi dấu bởi những danh thắng, di tích như: Thành cổ, Văn Miếu Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, đền Và, chùa Mía... Sơn Tây là quê hương của các anh hùng dân tộc và danh nhân như: Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, Vua Ngô Quyền, Thám hoa Giang Văn Minh...

Nét mộc mạc của Đoài Creative - một không gian sáng tạo lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của làng cổ Đường Lâm.

Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (ngày 9/6/2014) của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thị xã Sơn Tây đã cụ thể hoá bằng nhiều hoạt động. Nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với 100% số thôn, tổ dân phố ở thị xã đã xây dựng quy ước, hương ước văn hóa.

Công tác giữ gìn và phát huy giá trị các di sản, di tích lịch sử-văn hóa và cách mạng trên địa bàn thị xã được thực hiện tốt. Việc xây dựng văn hóa được các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương ở Sơn Tây đề cao và cụ thể hóa thông qua nội quy, quy chế, các quy định chuẩn mực về đạo đức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Sau khi Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 22/2/2022) về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thị ủy Sơn Tây đã ban hành Chương trình số 22-CTr/TU (ngày 31/3/2022), Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND (ngày 17/2/2023) nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ.

Thị xã đã khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây từ ngày 30/4/2022 nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân địa phương và du khách tham quan vào dịp cuối tuần. Sau hơn hai năm hoạt động, trung bình mỗi tối thứ bảy, tuyến phố đi bộ thu hút khoảng 10 nghìn lượt khách.

Thị xã đã tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao theo từng chủ đề, phù hợp nhiều đối tượng như: Hội thi áo dài, khiêu vũ, nhảy hiện đại, thi đánh cờ, nông dân đua tài, nghệ thuật dân gian, trưng bày cổ vật... Đây còn là nơi diễn ra những chương trình văn hóa nghệ thuật lớn đặc sắc như: Đêm hội trăng rằm - Trung thu Thành cổ, kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình dịch vụ mới được thực hiện tại thị xã Sơn Tây như: Đoài Creative, Phát Studio, phiên chợ làng Mô… hay các trải nghiệm tham quan du lịch bằng xe điện; trồng hoa, thuê xe đạp, homestay, trải nghiệm làm các sản phẩm nông nghiệp, sơn mài, gốm sứ... cũng thu hút khách du lịch. Địa bàn thị xã đã có 89 sản phẩm OCOP được thành phố công nhận 3 sao trở lên. Thị xã phối hợp VNPT Hà Nội triển khai lắp đặt và duy trì hệ thống wifi miễn phí tại các vị trí thuộc điểm du lịch Làng cổ ở Đường Lâm, Thành cổ Sơn Tây, Phố đi bộ...

Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW không những giúp Sơn Tây bảo tồn mà còn phát huy giá trị văn hóa để phát triển công nghiệp văn hóa. Từ những nền tảng này, Sơn Tây phấn đấu trở thành đô thị văn hóa, lịch sử và sinh thái.

Bài và ảnh: Giang Nam

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 18/6/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT