Hoạt động của ngành

Phát huy vai trò Hiệp hội Du lịch Ninh Bình trong đổi mới, sáng tạo phát triển du lịch

Cập nhật: 27/10/2022 08:02:21
Số lần đọc: 431
Ngày 26/10, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra với chủ đề “Du lịch Ninh Bình đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển”.  


Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Ninh Bình.

Tới dự có đồng chí Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo hiệp hội du lịch các tỉnh phía bắc và hơn 100 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra. Đặc biệt, khi ngành du lịch thế giới, du lịch Việt Nam và du lịch Ninh Bình phải đối mặt và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã có nhiều giải pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, kịp thời kích cầu, khôi phục và phát triển du lịch mạnh mẽ theo đúng định hướng của Trung ương, của tỉnh.

Hơn nữa, nhờ phát huy tốt vai trò của hiệp hội trong công tác đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên; kịp thời động viên các doanh nghiệp chủ động đổi mới, sáng tạo các sản phẩm du lịch; tổ chức hỗ trợ đào tạo nhân lực, tư vấn cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ; phát động chiến dịch quảng bá trên nền tảng số thu hút hơn 103 triệu lượt xem và hơn 4.000 video ngắn về du lịch Ninh Bình...

Kết quả 10 tháng qua, ngành du lịch Ninh Bình đón được hơn 3 triệu lượt khách, đạt 322% so cùng kỳ; doanh thu ước đạt hơn 2.221 tỷ đồng, đạt 361% so cùng kỳ; hàng nghìn lao động bảo đảm được việc làm, thu nhập ổn định. Các doanh nghiệp trong hiệp hội đều thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước và tích cực đóng góp thực hiện an sinh xã hội.

Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: “Đến nay, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã phát triển thêm 25 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 105 người. Nhiệm kỳ 2022-2027, phương châm hoạt động của Hiệp hội Du lịch Ninh Bình là tập trung đoàn kết xây dựng hiệp hội trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch; tranh thủ thời cơ, vận hội, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động; đồng hành bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp thành viên...; phấn đấu 100% doanh nghiệp hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết, các văn bản liên quan phát triển du lịch của Trung ương, của tỉnh; kết nạp từ 20 đến 30 hội viên mới; 100% hội viên nộp hội phí đầy đủ theo quy định và nhiều vấn đề khác.

Tại đại hội, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cho rằng, số lượng doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch của tỉnh Ninh Bình tương đối lớn, song số đơn vị tham gia hiệp hội còn ít, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình cần tăng cường phát triển hội viên; phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng, chuẩn hóa lao động du lịch; tăng cường liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch với các địa phương và quốc tế; chú trọng thu hút khách quốc tế, tăng thu nhập từ khách quốc tế; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về du lịch, các chính sách về du lịch, giúp doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện hiệu quả hơn; qua đó, thúc đẩy doanh nghiệp thi đua sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của du lịch Việt Nam, đưa du lịch Ninh Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình gồm 27 thành viên. Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021, được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh du lịch.

Lê Hồng - Yến Trinh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 26/10/2022

Cùng chuyên mục