Hoạt động của ngành

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Hiệp hội Du lịch Hải Dương

Cập nhật: 07/01/2021 13:46:27
Số lần đọc: 705
(TITC) – Ngày 6/1/2021, tại TP. Hải Dương, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Thị Thanh Hương đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Văn phòng TCDL)

Nhìn lại tình hình phát triển du lịch giai đoạn trước, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết, từ năm 2015-2019, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh: khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 2,3 lần từ 7,9 triệu lượt lên 18 triệu lượt, khách du lịch nội địa tăng gấp 1,5 lần từ 57 triệu lượt lên 85 triệu lượt. Đóng góp của du lịch vào GDP cũng tăng từ 6,3% năm 2015 lên 9,2% năm 2019.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam nói riêng và du lịch thế giới nói chung. Du lịch là một trong những ngành chịu ảnh hưởng sớm nhất. Du lịch Việt Nam bị thiệt hại nặng nề do thị trường quốc tế đóng băng từ cuối tháng 3, thị trường nội địa cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau 2 đợt dịch. Lượng khách quốc tế năm 2020 chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm 79,5%; khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34,1%; tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng, giảm 58,7% - tương đương khoảng 19 tỷ đô-la Mỹ.

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát ở Việt Nam, để khởi động lại hoạt động du lịch, Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL đã phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa với chủ đề “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” và “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các địa phương, doanh nghiệp, chương trình kích cầu đã diễn ra sôi nổi trên cả nước.

Cùng với đó, Tổng cục Du lịch tham mưu với Bộ VHTTDL kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành một số chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 như hỗ trợ thuế đất, tiền điện, phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành, cấp thẻ hướng dẫn viên… và đang tiếp tục đề xuất các chính sách hỗ trợ khác.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Thanh Hương đánh giá cao sự chủ động ứng phó của du lịch Hải Dương trước tác động của dịch bệnh. Các doanh nghiệp du lịch tỉnh Hải Dương đã đồng lòng, đoàn kết vượt qua khó khăn do dịch bệnh để phục hồi hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phó Tổng cục trưởng đề nghị trong năm 2021, các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Du lịch Hải Dương tiếp tục tăng cường liên kết, hợp tác với nhau và với các tỉnh bạn để triển khai các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch nội địa. Đồng thời, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón khách quốc tế khi Chính phủ cho phép.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch - Văn phòng TCDL

Cùng chuyên mục