Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Công bố điểm du lịch “Vườn sâm Ngọc Linh - Tăk Ngo”

Cập nhật: 04/03/2019 08:42:18
Số lần đọc: 902
Chiều 1/3, UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức công bố điểm du lịch "Vườn sâm Ngọc Linh - Tăk Ngo".

Vườn sâm này có tổng diện tích khoảng 85ha chia làm 3 vùng: Vùng để du khách tham quan thực tế rộng khoảng 11ha, vùng nghiên cứu khoa học khoảng 5ha, còn lại 70 ha là vùng trồng sâm để cung cấp giống cho người dân trồng phát triển kinh tế.

Điểm du lịch này sẽ liên kết với phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dân tộc Xê Đăng, Mơ Nông và liên kết du lịch vùng miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Việc đưa điểm du lịch Vườn sâm Ngọc Linh - Tăk Ngo vào bản đồ du lịch của tỉnh sẽ tạo thêm một địa điểm du lịch thú vị cho du khách khi đến với Quảng Nam. Bên cạnh đó còn góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Nam Trà My.

Theo Lãnh đạo huyện Nam Trà My, định hướng của huyện trong năm 2019 là phát triển dược liệu và du lịch, với mục tiêu đón khoảng 45.000 - 50.000 du khách đến tham quan.

Sâm Ngọc Linh được người dân Xê Đăng sống dưới ngọn núi cao nhất miền Trung dùng để chữa bệnh. Tháng 9/2015, Chính phủ phê duyệt đề án quốc gia về phát triển sâm Ngọc Linh đến năm 2030 với mục tiêu mở rộng vùng trồng ra 7 xã của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) với 30.000 hecta, đầu tư trên 9.000 tỷ đồng. Đầu tháng 6/2017, sâm Việt Nam (sâm Ngọc Linh) trở thành sản phẩm quốc gia.

 

Nguồn: www.bvhttdl.gov.vn

Cùng chuyên mục