Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Dự án tu bổ Chùa Cầu dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2023

Cập nhật: 04/08/2023 15:08:14
Số lần đọc: 550
Sáng 4/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu tiếp và làm việc với đoàn công tác Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Văn phòng Việt Nam do ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam làm trưởng đoàn.


Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác JICA. Ảnh: Tâm Đan

Ông Shinoda Takanobu cho biết bản thân nhận nhiệm vụ Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam hơn 1 tháng nay và bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, làm việc tại Quảng Nam sau gần 10 năm trở lại Việt Nam.

Ông Shinoda Takanobu đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam nói chung và những nỗ lực, cố gắng của Quảng Nam trong việc hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn di sản văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chúc mừng ông Shinoda Takanobu được bổ nhiệm Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của JICA trong nhiều lĩnh vực, nhất là công tác trùng tu, bảo tồn di sản phố cổ Hội An.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (bìa phải) tặng quà lưu niệm ông Shinoda Takanobu - Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam. Ảnh: Tâm Đan

Cảm ơn sự giúp đỡ của các chuyên gia, tình nguyện viên của JICA trong việc tu bổ di tích Chùa Cầu, ông Hồ Quang Bửu mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ TP. Hội An bảo tồn, giữ gìn nhiều công trình, kiến trúc văn hóa khác và xây dựng đô thị thông minh.

Ông Hồ Quang Bửu cũng mong muốn JICA hỗ trợ Quảng Nam trong công tác phòng chống thiên tai; phát triển công nghiệp, du lịch xanh, bền vững; kêu gọi xúc tiến doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Quảng Nam…

“Chủ trương của tỉnh là phát triển xanh, bền vững. Với kinh nghiệm của Nhật Bản, chúng tôi mong JICA có sự tư vấn để Quảng Nam đi đúng xu thế, tiết kiệm thời gian” - ông Bửu chia sẻ.

Ông Shinoda Takanobu cho biết JICA có thế mạnh trong một số lĩnh vực nhất định, do đó mong muốn được trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai bên nhằm triển khai các chương trình hợp tác hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của Quảng Nam.

 

Ông Shinoda Takanobu chụp hình lưu niệm với lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành. Ảnh: Tâm Đan

Về dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, ông Shinoda Takanobu cho biết dự án có ý nghĩa quan trọng trong năm kỷ niệm 50 năm ngày Việt Nam - Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 - 21/9/2023). Hiện nay công trình được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khánh thành vào tháng 12/2023.

Ông Shinoda Takanobu mong muốn Quảng Nam và TP. Hội An quan tâm chỉ đạo để dự án hoàn thành đúng tiến độ cũng như công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành đảm bảo thành công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu thống nhất với đề xuất của ông Shinoda Takanobu và cho biết sẽ phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án cũng như công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình vào cuối năm nay.

Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu có tổng mức đầu tư 20,2 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 50% và UBND TP.Hội An 50%. Thời gian thi công dự án 360 ngày. Dự án có sự tài trợ về kinh phí để nghiên cứu từ Quỹ Sumitomo và hỗ trợ chuyên gia tư vấn từ JICA.

Chùa Cầu được tu bổ các hạng mục: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ cầu; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, hệ mái; cải tạo hệ thống điện, chống mối công trình. Dự án cũng sẽ số hóa di tích bằng công nghệ 3D phục vụ lưu trữ và công tác tu bổ, tổ chức hội thảo, tọa đàm, lập hồ sơ khoa học, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Tâm Đan

Nguồn: Báo Quảng Nam - baoquangnam.vn - Đăng ngày 04/08/2023

Cùng chuyên mục