Hoạt động của ngành

Quảng Nam: Tháng 4/2024 diễn ra lễ hội ''Tam Kỳ - Mùa hoa sưa''

Cập nhật: 22/02/2024 10:59:10
Số lần đọc: 721
Sáng 21/2, ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chủ trì buổi làm việc với các phòng ban chuyên môn, UBND xã, phường liên quan bàn kế hoạch tổ chức lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Châu Thảo

Với chủ đề “Sưa vàng khoe sắc”, lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2024 diễn ra tại làng sinh thái Hương Trà (phường Hòa Hương) từ ngày 5 - 13/4 với chuỗi hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: chương trình giao lưu nghệ thuật và khai mạc lễ hội, viết thư pháp, hội thi kể chuyện theo sách, triển lãm và hội thi mỹ thuật, liên hoan “Nghệ thuật đường phố”, trưng bày sinh vật cảnh, thi dân vũ.

Lễ hội cũng sẽ thu hút du khách đến trải nghiệm làng sinh thái Hương Trà, không gian check-in tại Cồn Chùa cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác như: trình diễn nghề truyền thống, thi đấu cờ làng, giải chạy Olympic “Khám phá Hương Trà”, ngày hội áo dài truyền thống, đua thuyền, đua xe đạp, hô hát bài chòi...

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Nguyễn Hồng Lai yêu cầu các phòng ban, địa phương liên quan bám sát nhiệm vụ được giao, tập trung chuẩn bị chu đáo cho lễ hội. Lưu ý việc sắp xếp, bố trí không gian tổ chức các hoạt động hợp lý, tăng cường giao lưu trải nghiệm cho người dân và du khách, đặc biệt đối với hoạt động ẩm thực.

Ngoài ra, thực hiện niêm yết giá cả công khai, không để phát sinh hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Đảm bảo công tác trang trí, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại lễ hội…

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” là sự kiện thường niên của thành phố nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất và người Tam Kỳ, kích cầu phát triển du lịch.

Châu Thảo

Nguồn: Báo Quảng Nam - baoquangnam.vn - Ngày 21/02/2024

Cùng chuyên mục