Hoạt động của ngành

Quảng Ninh: Phát huy hiệu quả chính sách kích cầu du lịch

Cập nhật: 24/06/2021 11:42:48
Số lần đọc: 733
Đại dịch Covid-19 khởi phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020, sau đó lan rộng ra toàn thế giới đã đẩy ngành du lịch, dịch vụ rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng chưa từng có trong lịch sử. Hoạt động du lịch trong từng quốc gia nói riêng và trên phạm vi toàn thế giới đóng băng, doanh thu giảm, tăng trưởng âm...


Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng vốn là trung tâm, thị trường du lịch sôi động, hấp dẫn với nhiều cảnh quan đẹp, ẩm thực phong phú cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng, tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế giảm sâu gần như chạm đáy, đã khiến cho ngành du lịch, dịch vụ lao đao, các đơn vị kinh doanh du lịch không có doanh thu, không có lợi nhuận, lao động ngành du lịch không có việc làm, phải cắt giảm hoặc nghỉ luân phiên. Nhiều doanh nghiệp du lịch đứng bên bờ phá sản, giải thể do không còn sức để cầm cự...

Đứng trước thực trạng khắc nghiệt đó, Quảng Ninh bên cạnh việc quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch tốt, vừa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo chỉ đạo của Chính phủ, đã kịp thời có những cơ chế, chính sách để khôi phục, vực dậy ngành du lịch khi điều kiện cho phép. Và sau khi làn sóng dịch lần thứ nhất được kiểm soát, khống chế trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước, Quảng Ninh đã nhanh chóng ban hành chính sách kích cầu du lịch để thu hút khách nội địa trong nước đến địa bàn. Ngay sau khi ban hành, chính sách kích cầu của tỉnh đã phát huy tác dụng. Trong các tháng 5 và 6/2020 lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh đã phục hồi nhanh, nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, thậm chí có những dịp số lượng khách du lịch đến tỉnh còn cao hơn so với khi chưa có dịch. Với chính sách kích cầu này đã phần nào tháo gỡ khó khăn, bế tắc cho ngành du lịch, nhất là sau khi các làn sóng dịch thứ nhất, thứ hai trong năm 2020 được khống chế. Tính ra các gói kích cầu du lịch của tỉnh tung ra trong năm 2020 và 2021 lên tới trên dưới 500 tỷ đồng.

Do dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, kéo dài nên ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng trong năm 2021, khi mà làn sóng dịch thứ ba, thứ tư gây ra những ảnh hưởng nặng nề hơn. Hiện tại làn sóng dịch thứ tư vẫn đang diễn ra phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, với số ca dương tính liên tục được phát hiện, tốc độ lây lan nhanh, số ca mắc không còn dừng ở mức một hay hai con số như thời gian đầu mà đã vượt lên ba con số trong nhiều ngày qua, trong đó tâm dịch là tại Bắc Giang, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Đáng mừng là với các phương cách, giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, Quảng Ninh đã kiểm soát, khống chế tốt được các làn sóng dịch diễn ra trong năm 2021 này. Và tính đến nay, đã qua hơn 40 ngày Quảng Ninh không có ca dương tính mới trong cộng đồng. Chính vì giữ được địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, nên từ ngày 8/6 vừa qua, Quảng Ninh đã khôi phục lại một số hoạt động dịch vụ, du lịch trên địa bàn với mục tiêu bước đầu là khuyến khích du lịch nội tỉnh. Để tiếp thêm sức mạnh cho việc phục hồi ngành du lịch, ngay tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV (vừa được cử tri bầu vào ngày 23/5 vừa qua), cùng với việc quyết định nhiều nội dung khác, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết "Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2021". Theo đó, du khách được miễn phí 100% vé tham quan Vịnh Hạ Long, khu di tích - danh thắng Yên Tử và Bảo tàng Quảng Ninh đến hết năm 2021...

Có thể nói, với chính sách kích cầu này sẽ là cú huých để trước mắt kích thích phục hồi, khởi sắc lại du lịch nội tỉnh. Và khi điều kiện cho phép sẽ thu hút du khách nội địa đến với Quảng Ninh. Thực tế cho thấy, kể từ khi khôi phục du lịch nội tỉnh (8/6), lượng khách du lịch đã tăng dần trở lại. Theo Sở Du lịch, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (19-20/6), các điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh đã đón gần 10.000 lượt khách, chủ yếu là người dân sinh sống và làm việc tại Quảng Ninh. Và nếu tính từ khi khởi động lại du lịch nội tỉnh đã có khoảng 30.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm tại các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Đây là những con số du khách còn hết sức nhỏ bé, khiêm tốn trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhiều người còn đắn đo, e ngại khi quyết định đi nghỉ ngơi, trải nghiệm, du lịch. Và chúng ta kỳ vọng, khi dịch bệnh được kiểm soát trên diện rộng, các liên kết du lịch giữa các địa phương được triển khai, đặc biệt là tình hình dịch bệnh ở các địa bàn, địa phương có nhu cầu du lịch lớn được kiểm soát tốt, thì lượng du khách nội địa đến Quảng Ninh sẽ gia tăng hơn.

Vì vậy, bên cạnh việc phát huy hiệu quả các chính sách kích cầu du lịch của tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch cũng cần chủ động có các giải pháp, các sản phẩm đặc trưng để thu hút, đón đầu dòng khách kể cả nội địa và quốc tế khi điều kiện an toàn dịch bệnh cho phép và công tác phòng chống dịch được đảm bảo./....

Thanh Tùng

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Quảng Ninh

Cùng chuyên mục