Nhìn ra thế giới

Thái Lan dự kiến đón 41 triệu lượt khách du lịch vào năm 2019

Cập nhật: 29/01/2019 08:14:04
Số lần đọc: 723
Hôm 28/1, Bộ Du lịch Thái Lan cho biết, trong năm 2018 đã có 38,27 triệu khách du lịch tới nước này, tăng 7,5% so với năm 2017. Trong đó, chỉ tính riêng trong tháng 12 là 3,85 triệu lượt.


Cố đô Ayudthaya (Nguồn: Touropia)

Đáng chú ý, ngành du lịch nước này ghi nhận sự trở lại của du khách Trung Quốc sau thảm kịch đắm thuyền tại Phuket vào năm ngoái. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đã tăng 2,8% trong tháng 12 so với một năm trước đó, lên 838.634 lượt khách. Đối với Thái Lan, khách Trung Quốc là nguồn thu nước ngoài hàng đầu trong ngành du lịch, nơi chiếm tỷ trọng khoảng 1/5 nền kinh tế nước này. Trong đó, nguồn thu từ các du khách nước ngoài chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan.

Du lịch là một động lực chính của tăng trưởng, nhưng quản lý dòng tiền này như thế nào cũng đang là một thách thức không nhỏ cho ngành du lịch Thái Lan, khi mà nước này đang đứng giữa áp lực giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí hay sự quá tải tại các sân bay quốc tế.

Mặc dù vậy, trong một cuộc họp hôm thứ hai, Bộ Du lịch nước này vẫn tin tưởng năm 2019 lượng du khách sẽ tăng khoảng 8% so với năm 2018, dự kiến đạt mức 41,1 triệu khách, tức là vượt quá dân số của nước Canada, và sẽ lượng khách này chi tiêu khoảng 2,21 nghìn tỷ Baht Thái.

"41 triệu lượt du khách là một dự báo khả quan từ xu hướng hiện nay. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự đạt đến cấp độ đó, tôi quả thực chưa tìm ra giải pháp ." Bộ trưởng Du lịch Weerasak Kowsurat cho biết tại cuộc họp.

Nguồn: NDĐT

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT