Hoạt động của ngành

Thái Nguyên: Khai mạc triển lãm ''Sắc Xuân trên quê hương xứ trà''

Cập nhật: 01/02/2024 12:07:18
Số lần đọc: 490
Ngày 1/2, tại Không gian Văn hóa trà Tân Cương, điểm du lịch cộng đồng thu hút đông du khách ở thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khai mạc triển lãm “Sắc Xuân trên quê hương xứ trà” dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Triển lãm “Sắc Xuân trên quê hương xứ trà” được mở cửa đến hết ngày 21/2.

Với gần 200 bức ảnh khổ lớn, hiện vật, tư liệu được trưng bày, triển lãm giới thiệu với người dân địa phương và du khách những sự kiện trọng đại, hoạt động của Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến và trong sự nghiệp đổi mới.

Triển lãm cũng giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị, nét văn hóa truyền thống đặc sắc, phong tục đón Tết, vui Xuân của đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên xưa và nay.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Nhiện cho biết: Triển lãm “Sắc Xuân trên quê hương xứ trà” được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm tuyên truyền về sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam từ khi được thành lập ngày 3/2/1930 đến nay và thành tựu của tỉnh Thái Nguyên, qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo không gian văn hóa, điểm đến thu hút người dân và du khách trong dịp Tết.

Thế Bình

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 01/02/2024

Cùng chuyên mục