Hoạt động của ngành

Tiên Yên (Quảng Ninh) tạo đà phát triển du lịch

Cập nhật: 25/02/2019 08:32:14
Số lần đọc: 1205
Là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về du lịch, những năm qua, Tiên Yên đã xác định phát triển du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Năm 2019, huyện tập trung phát triển du lịch gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng Tiên Yên trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc dân tộc vùng Đông Bắc.


Hoạt động văn hóa, văn nghệ tại phố đi bộ, thị trấn Tiên Yên. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Hoàn thiện sản phẩm 

Thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, năm 2019, Tiên Yên tập trung đầu tư cho hoạt động phát triển, hoàn thiện sản phẩm du lịch nhằm góp phần tạo nên hiệu ứng thu hút khách du lịch trong nước, nước ngoài. Theo đó, huyện quản lý tốt 5 di tích lịch sử cấp tỉnh, 16 di tích, kiểm kê phân loại gắn với việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh đối với những điểm đủ điều kiện, tiêu chuẩn công nhận. Huyện nghiên cứu khôi phục, phát triển di sản văn hóa phi vật thể, văn nghệ truyền thống đặc trưng phục vụ cho du lịch, như: Hát Soọng Cô của dân tộc Sán Dìu ở xã Hải Lạng; hát then, đàn tính của dân tộc Tày ở xã Phong Dụ, Điền Xá, Hà Lâu; hát Soóng Cọ của dân tộc Sán Chỉ ở xã Đại Dực, Đại Thành; trình diễn nghề thêu, đan túi lưới của người Dao ở xã Hà Lâu... Đồng thời, xây dựng các đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu; tổ chức phiên chợ vùng cao Hà Lâu xây dựng làng văn hóa dân tộc Tày tại thôn Đồng Đình, phục dựng lễ hội đình Đồng Đình ở xã Phong Dụ.

Đi đôi với xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, huyện tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng, khai thác, tổ chức đưa 1 tuyến, 4 điểm du lịch đã được công nhận đi vào hoạt động hiệu quả; xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận thêm một số điểm du lịch trên địa bàn: Phố đi bộ, rừng ngập mặn Đồng Rui, chợ phiên Hà Lâu... Huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các lễ hội truyền thống địa phương như: Đua thuyền trên sông Tiên Yên, xã Đồng Rui; Văn hóa, thể thao dân tộc Tày gắn với đình Đồng Đình; Văn hóa, thể thao dân tộc Sán Dìu gắn với đền Đức Ông Hoàng Cần... Huyện tăng cường khai thác khu di tích lịch sử Khe Tù; chỉnh trang khuôn viên các tòa nhà thương của Pháp ở phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, để tạo điều kiện cho du khách tham quan cảnh quan bên ngoài và là nơi giáo dục lịch sử cho thanh, thiếu niên địa phương.

Mặt khác, huyện cũng đẩy mạnh quản lý, phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, nhà nghỉ, điểm dừng chân; công bố đường dây nóng du lịch; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý việc nâng giá, ép giá, chống hàng nhái, hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó là tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP của huyện nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm khi đi du lịch của du khách, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá sâu rộng ẩm thực truyền thống của Tiên Yên đến đông đảo du khách.

Đồng bộ giải pháp phát triển

Để giới thiệu, quảng bá rộng rãi mảnh đất, con người Tiên Yên đến với du khách, trong năm nay, công tác truyền thông, xúc tiến du lịch được huyện đẩy mạnh thực hiện. Huyện tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá, kết nối du lịch thông qua việc mời các hãng lữ hành, công ty du lịch về huyện; lựa chọn từ 5-7 công ty lữ hành tiêu biểu để thường xuyên phối hợp quảng bá, liên kết, nối tour đưa khách về tham quan du lịch Tiên Yên. Cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào sử dụng trang website Du lịch Tiên Yên, huyện tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của huyện, mạng xã hội; lắp đặt biển quảng cáo giới thiệu về du lịch Tiên Yên…

Trong năm nay, huyện cũng tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các điểm du lịch như: Đường lên thác Pạc Sủi, xã Yên Than; chợ phiên vùng cao Hà Lâu; khu du lịch nông thôn tại thác Pạc Sủi; công trình vệ sinh công cộng, thùng chứa rác thải, biển chỉ dẫn, biển nội quy tại các điểm du lịch. Huyện tăng cường rà soát, kêu gọi đầu tư vào du lịch, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí... Mặt khác, huyện đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh du lịch; nâng cao vai trò của cộng đồng trong xây dựng cộng đồng du lịch văn minh, thân thiện tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân, du khách.

Ông Tạ Vĩnh Thắng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, cho biết: Bằng việc triển khai những giải pháp đồng bộ giúp khai thác tối đa tài nguyên du lịch địa phương, góp phần từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, qua đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Năm 2019, Tiên Yên phấn đấu lượng khách du lịch đến với địa phương đạt 60.000 lượt, trong đó mức lưu trú bình quân 6 giờ/khách, mức chi tiêu bình quân 400.000 đồng/khách./.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục