Hoạt động của ngành

Tổng cục Du lịch và Đại sứ quán Ấn Độ trao đổi hợp tác du lịch nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Cập nhật: 04/11/2021 07:59:30
Số lần đọc: 999
(TITC) - Chiều ngày 3/11, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã có buổi tiếp và làm việc với bà Mini Kuman - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam về kế hoạch hợp tác du lịch trong năm 2022 và những năm tiếp theo.  

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tiếp và làm việc với Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Mini Kuman về kế hoạch hợp tác du lịch. Ảnh TITC

Nhằm triển khai kết quả cuộc làm việc trước đó giữa hai bên, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hợp tác du lịch trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các hoạt động trong năm 2022, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ - Việt Nam.

Theo đó, Đại sứ quán Ấn Độ sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa du lịch tại Đà Nẵng và Nha Trang,trong đó có sự kiện Ngày Yoga và trao đổi đoàn farmtrip tìm hiểu tiềm năng du lịch hai nước. Qua những sự kiện này, Ấn Độ mong muốn giới thiệu về tiềm năng du lịch Phật giáo và du lịch sức khỏe tới du khách Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng đề xuất Tổng cục Du lịch tham dự Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Du lịch vòng quanh Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ” diễn ra vào ngày 8/11 tới đây và mời các doanh nghiệp Việt Nam cùng tham dự.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh TITC

Nhất trí tham dự tọa đàm trực tuyến, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cũng đề nghị hai bên xem xét phối hợp tổ chức hội thảo về ẩm thực hatha cũng như mở các lớp học về món ăn hatha do đầu bếp từ Ấn Độ và hiệp hội đầu bếp Việt Nam giảng dạy.

Đồng thời, Phó Tổng cục trưởng giao các Vụ chức năng của Tổng cục Du lịch nghiên cứu, bổ sung các hoạt động trong kế hoạch hợp tác du lịch do Đại sứ quán dự thảo và sớm thống nhất triển khai trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục