Hoạt động của ngành

Tuyên Quang: Khảo sát phát triển du lịch tại hồ Hoa Lũng

Cập nhật: 19/04/2021 15:41:10
Số lần đọc: 855
Chiều 17/4, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cùng lãnh đạo huyện Sơn Dương, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang đã khảo sát hồ Hoa Lũng, xã Đại Phú để phát triển du lịch sinh thái.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng lãnh đạo huyện Sơn Dương, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang khảo sát hồ Hoa Lũng. Ảnh: Hoàng Thảo
 
Hồ Hoa Lũng rộng trên 27 ha, xung quanh là đồi rừng trồng và cảnh quan thơ mộng. Hồ có nhiều nhánh nhỏ bắt vào các khu rừng, tạo nên điểm nhấn khi hình thành điểm du lịch sinh thái. Hiện hồ có rất nhiều cá to, nhiều con gần 40 kg. Đây là điều kiện tốt để xã Đại Phú phát triển thành điểm du lịch sinh thái.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm mong muốn, Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang tiếp tục khảo sát, đánh giá hiện trạng hồ Hoa Lũng để đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái. Đây là địa điểm tương đối thuận lợi, kết nối với khu du lịch lịch sử Tân Trào, với tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hà Nội để đón khách du lịch đến tham quan.
 

Toàn cảnh hồ Hoa Lũng.
 
Xã Đại Phú có 70% dân số là dân tộc Cao Lan còn giữ nguyên bản sắc văn hóa, đặc biệt có nghệ nhân Sầm Dừn và đội văn nghệ làng Mãn Hóa hoạt động hiệu quả, trình diễn dân ca, dân vũ tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách.
 
Đại diện Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang mong muốn được hợp tác với tỉnh Tuyên Quang, huyện Sơn Dương không chỉ về chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng mà tới đây sẽ triển khai các dự án phát triển du lịch sinh thái. Với tiềm năng phát triển du lịch, Hồ Hoa Lũng sẽ được công ty quan tâm, khảo sát để triển khai dự án khi đủ điều kiện.
 
Tin, ảnh: Thành Công
Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục