Hoạt động của ngành

Vĩnh Long đề xuất giải pháp phục hồi du lịch

Cập nhật: 17/11/2021 16:34:44
Số lần đọc: 700
Ngày 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đề xuất giải pháp phục hồi du lịch trên địa bàn, để lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước trao đổi, lắng nghe các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trình bày những khó khăn. Qua đó từng bước tháo gỡ và đưa ngành du lịch phục hồi sau đại dịch Covid-19.


Quang cảnh hội nghị.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượt du khách và doanh thu du lịch tỉnh Vĩnh Long giảm đến mức thấp nhất từ trước đến nay. Cụ thể, tổng lượng khách đến Vĩnh Long năm 2021 ước đạt 397 ngàn lượt, giảm 40%, trong đó khách quốc tế giảm đến 95%. Sau giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ có khoảng 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hoạt động cầm chừng, các tàu du lịch hầu như ngừng hoạt động do không có khách, các điểm vườn đến mùa trái cây nhưng thiếu vắng du khách…

Vĩnh Long vẫn còn nhiều tiềm năng du lịch chưa khám phá.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh chia sẻ những khó khăn ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long nói chung do dịch bệnh hoành hành trong thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị ngành du lịch phối hợp chặc chẽ với các cơ sở kinh doanh du lịch tháo gỡ khó khăn và kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch sớm có phương án phục hồi đón khách du lịch trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại hội nghị.

Các cơ sở vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch vừa phát huy thế mạnh sản phẩm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng tạo thành điểm nhấn để thu hút khách tham quan. Các doanh nghiệp phải liên kết, phối hợp tạo nên các tour tuyến du lịch khép kín, vừa mang tính trải nghiệm vừa mang tính dân dã.

Cần quan tâm không gian nghỉ dưỡng, không gian vui chơi giải trí, tạo sự thoải mái, sạch sẽ, an toàn, thẩm mỹ… để níu kéo du khách trở lại. Cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay với tỉnh tạo công ăn việc làm, tạo an sinh xã hội tại địa phương, từng ngành nghề phải liên kết với nhau từng sản phẩm du lịch. Đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh nhà”.

Bá Dũng

Nguồn: Báo Nhân dân

Cùng chuyên mục