Non nước Việt Nam

Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy làn điệu hát Sli dân tộc Nùng, tỉnh Thái Nguyên

Cập nhật: 08/11/2023 15:13:35
Số lần đọc: 715
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đồng Hỷ; UBND xã Hoà Bình tổ chức chương trình Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy làn điệu hát Sli dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình), xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phổ biến nội dung chương trình xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy làn điệu hát Sli dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình) tại xóm Tân Đô, xã Hòa Bình

Tham gia lớp trao truyền, bảo tồn làn điệu hát Sli của dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình) có 5 nghệ nhân, già làng, người am hiểu về các làn điệu Sli thực hiện công việc truyền dạy và 50 học viên tham gia lớp trao truyền, trong đó có 12 học viên nam, 38 học viên nữ là người dân trên địa bàn của xã Hòa Bình, học sinh Trường THPT Hòa Bình và THCS Hoà Bình. Trong đó, học viên cao tuổi nhất hiện trên 60 tuổi, học viên nhỏ tuổi nhất 11 tuổi.

Ông Hoàng Văn Thành (Hoàng Văn Toòng) 70 tuổi, dân tộc Nùng giới thiệu với các học viên về các làn điệu hát Sli của dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình)

Trong thời gian từ ngày 03/11/2023 đến 13/11/2023, các học viên được nghệ nhân, người am hiểu nghệ thuật dân gian truyền thống của dân tộc Nùng truyền dạy, hướng dẫn thực hành một số làn điệu hát Sli truyền thống của dân tộc Nùng. Tìm hiểu về lịch sử ra đời, nội dung và ý nghĩa của các làn điệu Sli dân tộc Nùng; Được giao lưu, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đây cũng là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống, phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá dân ca, dân nhạc truyền thống của dân tộc Nùng tỉnh Thái Nguyên.

Anh Lý Văn Cường (43 tuổi) hướng dẫn các cháu học sinh trường THCS Hoà Bình tập hát điệu Sli của dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình)

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức lớp học, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu, ghi âm, chụp ảnh, ghi hình, dựng phim tư liệu về làn điệu hát Sli của dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình) ở Hòa Bình để phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Nùng tại Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ 20 bộ trang phục nữ và 8 bộ trang phục nam dân tộc Nùng (nhóm Nùng Phàn Slình) cho nhà văn hóa xóm Tân Đô để lưu giữ, phục vụ cho hoạt động trình diễn, bảo tồn và phát huy trong cộng đồng góp phần lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Nùng, làm tiền đề ra mắt CLB hát Sli của dân tộc Nùng tại xóm Tân Đô, xã Hòa Bình trong thời gian tới.

PV

Nguồn: Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Ngày đăng 06/11/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT