Hành trang lữ khách

Yên Bái: Púng Luông rộn ràng trong sắc trắng hoa lê

Cập nhật: 28/02/2022 10:44:05
Số lần đọc: 734
Cùng với rừng trúc đẹp như trong phim cổ trang, cứ vào độ tháng 2 đầu tháng 3, xã Púng Luông (Mù Cang Chải) lại rộn ràng trong sắc trắng hoa lê.
 
Sắc trắng tinh khôi của hoa lê 
 
Với điều kiện khí hậu mang sắc thái của tiểu vùng cận ôn đới, cộng với những nét văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Mông, những năm gần đây, người dân ở  xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải đã đưa cây lê tai nung vào trồng. 
 
Lê không chỉ là một loại cây ăn quả cho giá kinh tế cao mà còn tạo cảnh quan phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào nơi đây.
 
Nhiều người dân tranh thủ ghi lại những khoảng khắc tuyệt đẹp trong rừng hoa lê 
 
Đến nay, toàn xã Púng Luông đã trồng được trên 5ha lê tai nung, trong đó có gần 1ha đã cho thu nhập, bình quân mỗi ha đạt hơn 100 triệu đồng.
 
Trong thời gian tới, xã Púng Luông sẽ  tiếp tục trồng trên 50ha lê tai nung, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân nơi đây.
 
Văn Tuấn
Nguồn: Báo Yên Bái

Cùng chuyên mục