Non nước Việt Nam

Yên Bái: Xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Cập nhật: 29/01/2024 11:38:18
Số lần đọc: 419
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ ba, năm 2024, nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Nghệ thuật Xòe Thái ở Mường Lò là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh minh họa: T.L

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình như tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống và tri thức dân gian trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình được thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21.6.2019 của HĐND tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17.1.2020 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái và các văn bản có liên quan khác.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Hội đồng cấp xã sẽ triển khai công tác xét tặng trước ngày 1.5.2024, hồ sơ lên cấp huyện trước ngày 6.5.2024. Hội đồng cấp huyện triển khai công tác xét tặng trước ngày 30.6.2024, gửi hồ sơ lên Hội đồng cấp tỉnh trước ngày 5.7.2024.

Công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Ba năm 2024 sẽ hoàn thành trước ngày 15.9.2024.

Q.Vy

Nguồn: Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Ngày 28/01/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT