khách tham quan

Hòa Bình: Năm 2024 phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch

Hòa Bình: Năm 2024 phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch  (26/01/2024)

Ngày 25/1, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác phát triển du lịch năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó…
Tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh

Tối ưu hóa trải nghiệm cho du khách tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân…  (18/01/2024)

Chương trình mới sẽ bao gồm việc bán quà lưu niệm, cung cấp dịch vụ chụp ảnh lưu niệm sử dụng công nghệ hiện đại cùng với đó là phát…
Khách tham quan dịp lễ tăng đột biến, tạo đà phục hồi ngành du lịch Bến Tre

Khách tham quan dịp lễ tăng đột biến, tạo đà phục hồi ngành du lịch Bến Tre  (06/09/2022)

Trong dịp lễ 02/9 vừa qua, lượng khách đến tham quan, nghỉ mát tại tỉnh Bến Tre tăng cao, tạo động lực để ngành du lịch Xứ Dừa phục hồi…
Bảo tàng gốm cổ sông Hương ở Thừa Thiên Huế chính thức mở cửa đón khách tham quan

Bảo tàng gốm cổ sông Hương ở Thừa Thiên Huế chính thức mở cửa đón khách tham quan  (20/04/2022)

Bảo tàng gốm cổ sông Hương toạ lạc ở số 120 đường Nguyễn Phúc Nguyên, TP. Huế, hướng mặt ra dòng sông Hương thơ mộng sau một thời gian dài…
Chùa Hương sẽ đón khách tham quan từ ngày 16/02

Chùa Hương sẽ đón khách tham quan từ ngày 16/02  (09/02/2022)

Ngày 08/02, UBND TP Hà Nội có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.  
Đồng Tháp: Các vườn cây ăn trái háo hức đón khách tham quan

Đồng Tháp: Các vườn cây ăn trái háo hức đón khách tham quan  (11/01/2022)

Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, du lịch của du khách dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các điểm du lịch vườn cây ăn trái trên địa…
Long An: Quảng bá hình ảnh du lịch qua báo chí

Long An: Quảng bá hình ảnh du lịch qua báo chí  (02/08/2021)

Xác định quảng bá du lịch qua báo chí góp phần định hướng tiêu dùng và điều chỉnh hành vi của khách tham quan, Trung tâm Thông tin Xúc tiến…
Bình Thuận: Điểm đến Phú Quý vẫn ổn định lượng khách

Bình Thuận: Điểm đến Phú Quý vẫn ổn định lượng khách  (08/07/2021)

Tính đến tháng 6/2021, huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đón 37.500 lượt khách đến tham quan du lịch. So cùng kỳ năm 2020 tăng gần 24.000 lượt người.  
Khách tham quan Kon Chư Răng (Gia Lai) phải có bảo hiểm du lịch

Khách tham quan Kon Chư Răng (Gia Lai) phải có bảo hiểm du lịch  (23/04/2021)

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vừa có thông báo về việc tiếp nhận khách đến tham quan.
Khách tham quan vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) tăng trở lại

Khách tham quan vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) tăng trở lại  (05/10/2020)

Ngày 04/10, ông Trần Văn Phú - Trưởng Bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, sau khi dịch Covid-19 đợt 2 được…
Khu di tích Phủ Chủ tịch đón nhiều du khách tham quan

Khu di tích Phủ Chủ tịch đón nhiều du khách tham quan  (18/05/2020)

Hàng nghìn du khách tới tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, trước kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5.
Lào Cai: Mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch đón khách tham quan

Lào Cai: Mở cửa trở lại các khu, điểm du lịch đón khách tham quan  (28/04/2020)

Ngày 27/4, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1837/UBND-VX chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng,…
Quảng Nam: Lượng khách tham quan Duy Xuyên tăng hơn 6%

Quảng Nam: Lượng khách tham quan Duy Xuyên tăng hơn 6%  (11/12/2019)

Năm nay, huyện Duy Xuyên thu hút 421.452 lượt khách đến tham quan, du lịch, tăng 6,05% so cùng kỳ; trong đó khách đến Mỹ Sơn hơn 416.633 lượt, chủ…
Khoảng 6.000 lượt khách tham quan Tuần lễ Văn hóa Hungary tại Cần Thơ

Khoảng 6.000 lượt khách tham quan Tuần lễ Văn hóa Hungary tại Cần Thơ  (19/11/2019)

Tuần lễ Văn hóa Hungary tại TP Cần Thơ đã bế mạc vào tối 17/11 tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều). Ngài Ory Csaba- Đại sứ đặc…
Gần 2.000 lượt khách tham quan thác Tà Gụ (Khánh Hòa)

Gần 2.000 lượt khách tham quan thác Tà Gụ (Khánh Hòa)  (04/07/2019)

Theo thống kê của UBND huyện Khánh Sơn, từ đầu năm đến nay, có gần 2.000 lượt khách đến tham quan thác Tà Gụ (xã Sơn Hiệp), tăng 40% so…
TIN NỔI BẬT