Hoạt động của ngành

Phú Thọ: Tổ chức lớp học hát Xoan và dân ca

Cập nhật: 27/12/2010 10:12:11
Số lần đọc: 1797
Hướng đến việc bảo tồn, phổ biến và phát huy giá trị di sản hát Xoan và dân ca Phú Thọ, sáng 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai  giảng lớp học hát Xoan và dân ca Phú Thọ.

Tham gia lớp học có gần 60 học viên đến từ 14 câu lạc bộ hát dân ca trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học 10 ngày, học viên được các nghệ nhân dân gian - trùm Xoan truyền dạy: Các làn điệu Xoan gốc; các kỹ năng cơ bản về nghệ thuật trình diễn hát Xoan và dân ca Phú Thọ để các học viên vận dụng vào hoạt động văn nghệ ở cơ sở và biểu diễn chuyên nghiệp đạt kết quả tốt. Đồng thời, qua lớp học này các học viên được cung cấp các kiến thức nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các câu lạc bộ dân ca, phát huy tính chủ động sáng tạo trong phong trào văn nghệ quần chúng, tiếp cận nội dung, hình thức trình diễn truyền thống với các làn điệu hát Xoan và hát dân ca Phú Thọ.

Nguồn: Báo Phú Thọ

Cùng chuyên mục