Non nước Việt Nam

Huyền bí bãi đá cổ Xín Mần, Hà Giang

Cập nhật: 18/01/2011 14:21:52
Số lần đọc: 2155
Bãi đá cổ Xín Mần thuộc thôn Nùng Má Lử, xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (địa phận giáp ranh với huyện Bắc Hà của tỉnh Lào Cai). Bãi đá cổ Xín Mần được các chuyên gia khảo cổ học, những nhà nghiên cứu văn hóa và nhiều du khách bốn phương đánh giá là độc đáo và kỳ lạ.

Lễ cúng Thần đá tại bãi đá cổ Xín Mần

Nằm ẩn sâu trong thung lũng, nơi có dòng suối Nấm Dẩn, cùng những tầng tầng, lớp lớp ruộng bậc thang uốn lượn ôm quanh quả núi, những nếp nhà sàn nhỏ xinh ẩn mờ trong mây núi, bất ngờ nổi lên những phiến đá to lớn có hình thù, hoa văn kỳ lạ. Trên mỗi phiến đá đó người cổ xưa đã khắc lên những hình thù tượng trưng khác nhau, có hình như bàn chân người, hình vòng tròn, hình ruộng bậc thang, hình người, hình sinh thực khí…Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là theo những phán đoán của các chuyên gia khảo cổ học ở Viện Khảo cổ, tất cả đều đang chứa đựng những ẩn số, huyền bí, để khẳng định và tìm lời giải cho vấn đề này các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu.

Phiến đá có những hình khắc cổ

Theo các nhà khoa học thì những hình thù này có niên đại khoảng 2000 năm. Với tất cả 7 phiến đá lớn và 2 cự thạch (đá cực lớn) trên đó có khắc khoảng 80 hình và 80 vũng lõm khác nhau.

Với những hình thù đầy bí ẩn và độc đáo, mới được phát hiện năm 2007, được Nhà nước xếp hạng Di tích khảo cổ học cấp Quốc gia năm 2008, đây là điểm đến tham quan du lịch kỳ thú và hấp dẫn đối với nhiều du khách.

Nguồn: QĐND

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT