Hoạt động của ngành

Du lịch Đà Nẵng - Thương hiệu đã được khẳng định

Cập nhật: 03/03/2011 13:03:36
Số lần đọc: 2252
Với mục tiêu xây dựng và đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thành phố Đà Nẵng đã và đang tập trung đầu tư mạnh cho lĩnh vực kinh tế này và bước đầu thu được nhiều thành công đáng khích lệ. Hiện nay, du lịch Đà Nẵng đang có nhiều khởi sắc và được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm đến.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2010 của đơn vị mới đây, ông Ngô Quang Vinh- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Tp Đà Nẵng khẳng định: Năm 2010 là năm thành công của du lịch Đà Nẵng về khách du lịch và doanh thu. Cụ thể, tổng lược khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong năm đạt 1.770.000 lượt, tăng 33% so với năm 2009; trong đó có 370.000 lượt khách quốc tế (tăng 18%), 1.400.000 lượt khách nội địa (tăng 38%). Về doanh thu, năm 2010 tổng doanh thu chuyên ngành đạt 1.239 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2009. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch trong năm đạt 3.097 tỷ đồng. "Thông qua việc tổ chức các sự kiện, nâng cấp và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và điểm đến, đẩy mạnh công tác đảm bảo môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường xúc tiến quảng bá... đã từng bước giúp cho Đà Nẵng từng bước khẳng định thế và lực trong phát triển du lịch"- ông Vinh nhấn mạnh.

 

Có thể nói, với Đà Nẵng, kết quả có được nêu trên là thành công lớn của toàn thành phố nói chung và sự nỗ lực của ngành VH,TT&DL nói riêng. Chính sự nỗ lực đó, đã tạo cho hoạt động du lịch có những bước phát triển rõ nét liên tục trong thời gian qua. Riêng trong năm 2010, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng được Tp chú trọng thực hiện. Trong đó đáng kể là đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình như: Đường nhánh và khu biệt thực Suối Đá; Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên các khu du lịch, dịch vụ đỉnh Sơn Trà; bãi tắm công cộng phía bắc Khu du lịch Ngũ Hành Sơn và Khu nhà tắm nước ngọt bãi tắm Sao Biển; nâng cấp cơ sở hạ tầng bãi biển Đà Nẵng...

 

Cho biết về công tác đầu tư du lịch của Tp trong năm qua, Giám đốc Sở VH,TT&DL thành phố Ngô Quang Vinh cho rằng: Với sự quan tâm đầu tư của TP và Ngành, đến nay cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch của Đà Nẵng đã khá rõ nét. Theo ông Vinh, ngoài các công trình kể trên, các doanh nghiệp cũng đã tích cực đầu tư xây dựng và đến nay, Đà Nẵng đã có 55 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 23.000 tỷ đồng và 45 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 31.000 tỷ đồng. Để các dự án sớm được xúc tiến, ông vinh cũng cho biết thêm: Sở đã thường xuyên đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ và đã đưa một số dự án lớn vào hoạt động như: Silvershore Hoàng Đạt (534

 

phòng) và khu vui chơi giải trí dành cho người nước ngoài; Life resort (187 phòng) đạt tiêu chuẩn chất lượng 5 sao; sân golf 18 lỗ tại Hòa Hải với 40 biệt thự (120 phòng), Olalani (195 phòng), khu công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển (DaNa beach), điểm dùng chân du lịch Nam đào Hải Vân... Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đã đầu tư, nâng cấp và đưa vào phục vụ du khách các sản phẩm du lịch như tour tuyến tham quan tại bán đảo Sơn Trà (Lặn biển ngắm san hô, Lên rừng xuống biển, Câu cá cùng ngư dân, Khám phá Sơn Trà...), hoạt động thể thao giải trí biển, show diễn phục vụ khách du lịch, khu công viên dịch vụ giải trí du lịch thể thao biển (DaNa Beach), điểm dừng chân du lịch Nam đèo Hải Vân và duy trì các điểm vui chơi giải trí về đêm hoạt động đến 02 giờ sáng....

 

Cùng với công tác đầu tư cho du lịch, năm 2010 hoạt động du lịch và khách sạn của Đà Nẵng cũng được nâng cao hơn một bước, góp phần thu hút và phục vụ du khách khi đến với TP. Theo đó, năm qua các đơn vị lữ hành tại Đà Nẵng đã đón tiếp và phục vụ cho 24.200 lượt khách quốc tế đường bộ (tăng 24% so với năm 2009) và đón 48 chuyến tàu biển với 32.700 lượt khách (tăng 8% so với năm 2009). Tổng hợp từ Văn phòng Sở VH,TT&DL thành phố Đà Nẵng cho thấy, đến cuối năm 2010, toàn TP có 101 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành; 181 khách sạn với 6.089 phòng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 3 khách sạn 4 sao và tương đương, 21 khách sạn 3 sao và tương đương.Đối với hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và môi trường du lịch, nhiều năm qua Đà Nẵng rất chú trọng và xem đây là hướng mở cần tập trung làm tốt để xây dựng thương hiệu du lịch của TP. Chính vì vậy, trong năm 2010 vừa qua, ngành VH,TT&DL thành phố đã có kế hoạch, định hướng các doanh nghiệp thực hiện thật tốt và hiệu quả. Theo ông Ngô Quang Vinh- Giám đốc Sở VH,TT&DL thành phố Đà Nẵng thì, mục tiêu đặt ra của địa phương là làm sao vừa khai thác các thị trường nội địa trọng điểm, vừa khai thác hiệu quả các thị trường quốc tế gần như ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... với hình thức xúc tiến, quảng bá đa dạng, hiệu quả. Ông Vinh cho rằng, đã qua Đà Nẵng đã tổ chức khá tốt các hoạt động xúc tiến, quảng bá khá tốt thông qua các hoạt động như tổ chức roadshow, đón các đoàn Famtrip, Presstrip trong và ngoài nước đến khảo sát, hợp tác khai thác nguồn khách và viết bài về du lịch Đà Nẵng. Từ các hoạt động, đáng kể là có những hoạt động khá thành công cần phát huy nhân rộng như: chươngtrình Famtrip Lâm Đồng- Đà Nẵng và ký kết chương trình hợp tác du lịch giữa hai địa phương; tham gia các hội chơ quốc tế và trong nước như Hội chợ ITE- TP Hồ Chí Minh, Liên hoan du lịch quốc tế Thăng Long- Hà Nội, Hội chợ tại Nhật Bản, Thượng Hải, triển khai "Tháng khuyến mãi kích cầu du lịch năm 2010"...

 

Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch của Đà Nẵng năm 2010 cũng có nhiều dấu ấn từ việc phối hợp với ngành hàng không và các địa phương như: Khai trương đường bay quốc tế mới Quảng Châu- Đà Nẵng, đường bay nội địa Đà Nẵng- Đà Lạt, đón các chuyến bay charter đến Đà Nẵng (từ Fukuoka, Niigata, Kansai, Okayama- Nhật Bản, Thượng Hải- Trung Quốc và Hồng Kông...); liên kết với Quảng Nam và Thừa Thiên Huế xúc tiến quảng bá du lịch với chủ đề "Ba địa phương- một điểm đến". Cùng với công tác này, việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được Đà Nẵng triển khai tốt như: thực hiện các chuyên mục, phóng sự giới thiệu về du lịch Đà Nẵng phát trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và phát hành các ấn phẩm du lịch, xuất bản Tạp chí Văn hóa- Du lịch giới thiệu sự kiện VH,TT&DL của Đà Nẵng....; duy trì hoạt động quảng bá điểm đến tại góc thông tin du lịch Đà Nẵng ở thành phố Dague- Hàn Quốc, Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản và nâng cấp Website du lịch Đà Nẵng.Bên cạnh các hoạt động đã kể, Đà Nẵng cũng đã tổ chức thành công nhiều hoạt động VH,TT&DL khá đặc sắc, góp phần đáng kể để tăng cường thương hiệu du lịch Đà Nẵng, trong đó đáng kể nhất là Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2010; Lễ hội Quán Thế Âm, Chương trình du lịch Đà Nẵng-điểm hẹn mùa hè năm 2010... thu hút đông đảo du khách du lịch đến với TP.

 

Có thể nói, kết quả của du lịch Đà Nẵng 2010 khá thành công trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong tổ chức các hoạt đông, sự kiện, quảng bá, thu hút du khách đến công tác tổ chức các dịch vụ, phục vụ du khách... Điều đó một lần nữa cho thấy với chiến lược và tầm nhìn đúng hướng của mình, Đà Nẵng đang dần xây dựng thành công thương hiệu TP Du lịch cho riêng mình. Kinh nghiệm và thành công của Đà Nẵng rất đáng để các địa phương trong cả nước quan tâm, nhân rộng./.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục