Non nước Việt Nam

Lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy Thím năm 2008

Cập nhật: 26/09/2008 09:50:21
Số lần đọc: 1874
Nằm trong chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội-thể thao và du lịch năm 2008 của tỉnh Bình Thuận cũng như theo truyền thống Lệ Tế thu hàng năm, Lễ hội văn hóa du lịch dinh Thầy Thím - thị xã La Gi năm 2008 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/10 (nhằm 14-16/9 âm lịch) tại dinh Thầy Thím thuộc xã Tân Tiến.

Với mục đích vừa bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, vừa quảng bá, giới thiệu những hình ảnh hấp dẫn của vùng đất tiềm năng La Gi đến với du khách, Lễ hội dinh Thầy Thím năm 2008 bao gồm phần lễ truyền thống và những phần hội sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa miền biển diễn ra liên tục tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng như mộ Thầy Thím, ngảnh Tam Tân, điểm du lịch Cam Bình, Đồi Dương, di tích lịch sử Dốc Ông Bằng. Trong đó, phần lễ dựa theo chương trình kịch bản lễ hội được ngành văn hóa thông qua năm 2007 bao gồm các nghi lễ như: Lễ Nghinh Thần, Lễ Nhập điện an vị, Cúng ngọ, Lễ phát lộc, Lễ Thỉnh sanh và Giỗ Tiền Hiền. Bên cạnh tái hiện truyền thuyết về sự tích Thầy Thím, phần hội rất hấp dẫn với các hoạt động văn hóa, thể thao hào hứng như hội thi xe hoa, hát chèo bà trạo, biểu diễn lân-sư-rồng, khu ẩm thực biển, thả đèn trời, các hội thi gánh cá, vượt  dốc Ông Bằng, bóng chuyền bãi biển…Ngoài ra, còn tổ chức điểm khám bệnh và cấp phát thuốc đông y miễn phí tại dinh Thầy Thím.

Không chỉ thu hút hàng trăm ngàn khách hành hương đến viếng và dâng hương Thầy Thím, những năm gần đây lễ hội còn là dịp khách du lịch đến với thị xã La Gi thưởng lãm bản sắc văn hóa và những thắng cảnh biển thơ mộng.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT