Hoạt động của ngành

Hợp tác du lịch Quảng Ninh - Udon Thani (Thái Lan) - Luang Prabang (Lào)

Cập nhật: 18/03/2014 08:48:52
Số lần đọc: 1683
Nhằm tăng cường hợp tác phát triển du lịch, xây dựng kết nối các sản phẩm du lịch liên quốc gia, phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, ngày 4/3 vừa qua, tại tỉnh Luang Prabang (Lào) đã diễn ra hội nghị hợp tác phát triển du lịch trong tam giác Di sản thế giới (Ban Chiang -  LuangPrabang - Vịnh Hạ Long) giữa ba tỉnh Udon Thani (Thái Lan), Luang Prabang (Lào) và Quảng Ninh (Việt Nam).

Sau gần một ngày bàn thảo sôi nổi, hội nghị đã đưa ra được Chương trình hành động về Hợp tác du lịch giữa ba tỉnh trong khuôn khổ Dự án tam giác Di sản thế giới giai đoạn 2014-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Đây sẽ là bước tiến mới trong hợp tác phát triển du lịch giữa ba tỉnh thành viên...

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, khẳng định Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế, tiềm năng trong việc phát triển du lịch. Quảng Ninh không chỉ có Vịnh Hạ Long, di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới mà Quảng Ninh còn nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng khác. Để mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế phát triển du lịch Quảng Ninh với các nước trong khu vực, những năm qua, Quảng Ninh đã chủ động tăng cường quan hệ với nhiều nước trong khu vực và quốc tế. Tỉnh và ngành du lịch đã ký kết nhiều thoả thuận hợp tác, phát triển du lịch với các tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc), Gang Won (Hàn Quốc), Saint-Malo (Pháp), Udon Thani (Thái Lan), Luang Prabang (Lào)... để cùng nhau phối hợp quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch của các bên, đưa hình ảnh du lịch Quảng Ninh - Hạ Long đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, ông Trịnh Đăng Thanh cũng thừa nhận rằng, thời gian qua, sự hợp tác giữa ba tỉnh Udon Thani, Luang Prabang và Quảng Ninh trong khuôn khổ Dự án tam giác di sản vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh liên kết, mặc dù mỗi tỉnh đều có tiềm năng du lịch hết sức độc đáo. Chính vì vậy, tại hội nghị lần này, ba tỉnh thành viên cần đưa ra được những chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị: để khai thác thế mạnh cũng như tiềm năng du lịch của mỗi bên, các tỉnh thành viên nên thiết lập tour du lịch chung, kết nối các điểm du lịch tại ba địa phương lại với nhau “Ba di sản - Một điểm đến”. Cùng với đó, ba tỉnh cũng nên xây dựng một lôgô du lịch chung nhằm quảng bá hình ảnh du lịch của các tỉnh thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cũng đề nghị ba bên cần đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá điểm đến du lịch của mỗi địa phương. Các tỉnh thành viên đưa cơ quan truyền thông vào cuộc để giới thiệu hình ảnh du lịch của ba tỉnh đến với bạn bè thế giới thông qua việc trao đổi thông tin hình ảnh giữa các Đài Phát thanh và Truyền hình với nhau.

 

Cùng với việc giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch, các giá trị văn hoá, cảnh đẹp nổi tiếng ở mỗi tỉnh thành viên, các tỉnh Udon Thani, Luang Prabang cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong việc phát triển du lịch tại địa phương. Hàng năm, lượng khách du lịch quốc tế đến các di sản này khá đông, du lịch mang lại nguồn thu lớn cho các tỉnh...

 

Ông Seni Chittakasem, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani, đã đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh về giá trị văn hoá, du lịch của tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO tôn vinh hai lần và là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Trong ba tỉnh thành viên, Udon Thani được đánh giá là một tỉnh có nhiều kinh nghiệm trong phát triển du lịch, tỉnh Udon Thani sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm du lịch hay cho các tỉnh bạn học tập. Ông Seni Chittakasem mong rằng, sau việc ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch lần này, các công ty lữ hành du lịch của các tỉnh thành viên sẽ thiết lập nhiều tour du lịch, là cầu nối đưa khách du lịch đến tham quan các quốc gia nhiều hơn, thúc đẩy ngành du lịch của các bên phát triển lên một bước tiến mới.

 

Điều đáng ghi nhận qua hội nghị lần này là ba bên đã thẳng thắn trao đổi những những kinh nghiệm, hợp tác phát triển du lịch, cũng như đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết hoạt động du lịch giữa các tỉnh trong thời gian tới. Trong đó không chỉ tập trung đến việc thúc đẩy trao đổi thông tin, kết nối du lịch giữa các địa phương về phát triển du lịch mà các lĩnh vực khác như: Kinh tế, văn hoá, giáo dục, thương mại...

 

Hội nghị cũng đã đưa ra được Chương trình hành động về Hợp tác du lịch giữa ba tỉnh trong khuôn khổ Dự án tam giác Di sản thế giới giai đoạn 2014-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Theo đó, ba bên sẽ tăng cường trao đổi, cập nhật thông tin du lịch qua các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh việc quảng bá, xúc tiến tổ chức các tuyến tham quan, nghiên cứu học tập, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực về quản lý và phát triển sản phẩm du lịch; thiết lập nhóm công tác của Dự án tam giác di sản tại mỗi địa phương; mỗi tỉnh thành viên đăng cai tổ chức hội nghị theo thứ tự luân phiên hai năm một lần...

 

Với tiềm năng du lịch to lớn và các sản phẩm du lịch hết sức độc đáo cùng với tinh thần hợp tác cao, chắc chắn ba tỉnh Udon Thani - Luang Prabang - Quảng Ninh sẽ tạo lập được mạng lưới du lịch hấp dẫn trong tam giác di sản Ban Chiang - Luang Prabang - Vịnh Hạ Long, cùng hướng về một mục tiêu chung “Ba di sản - Một điểm đến”. Việc kết nối phát triển du lịch của mỗi địa phương trong tam giác di sản không những đáp ứng nhu cầu của khách du lịch mà còn góp phần tạo điều kiện cho việc phát triển các loại hình dịch vụ du lịch đóng góp hiệu quả vào việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương./.

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục