Tin tức - Sự kiện

Thái Nguyên: Khởi công tôn tạo di tích lịch sử đồi Phong Tướng

Cập nhật: 16/05/2008 07:05:20
Số lần đọc: 1889
Sáng 14/5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khởi công Tôn tạo di tích lịch sử đồi Phong Tướng tại xã Phú Đình- Định Hóa.

Cách đây 60 năm, ngày 28/5/1948, tại xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình, Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định phong quân hàm cấp tướng đầu tiên cho 11 vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong đó có 1 đại tướng, 1 trung tướng và 9 thiếu tướng. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố và trao quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì vậy đây được gọi là đồi Phong Tướng. Đồi Phong Tướng là 1 trong số 124 di tích lịch sử của Định Hóa, là nơi đánh dấu quan trọng sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Việc khởi công tôn tạo di tích lịch sử đồi Phong Tướng đúng vào dịp kỷ niệm 60 diễn ra sự kiện này và 118 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh 19-5 thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước và góp phần bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc. Tổng giá trị công trình là 900 triệu đồng.

 

Nguồn: TN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT