Non nước Việt Nam

Tuyên Quang: Lễ hội đình Giếng Tanh 2009

Cập nhật: 05/02/2009 09:02:22
Số lần đọc: 2120
Ngày 04/01 (tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), UBND huyện Yên Sơn và UBND xã Kim Phú đã tổ chức Lễ hội đình Giếng Tanh tại xóm 12, 13 xã Kim Phú.

Các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong, ngoài tỉnh tham dự lễ hội.

 

Đình Giếng Tanh được xây dựng vào năm 1706 thờ hai vị Thành hoàng là Đức vua cả Ngọc Sơn và Đức vua cả Nghiêm Sơn, Quốc mẫu Thiểm Hoa công chúa. Ngoài ra, đình còn thờ Thần nông, thần Thổ địa và Long vương là những vị thần phù trợ cho nghề nông của dân làng.


Hằng năm, cứ vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch, dân làng lại tổ chức lễ hội đình Giếng Tanh đề cầu mùa, cầu may mắn, hạnh phúc. Mở đầu là lễ dâng hương, tế lễ trong đình, sau đó là màn múa hát độc đáo của Đội văn nghệ Giếng Tanh và Đoàn Nghệ thuật tỉnh.

 

Hội còn có thi khâu còn và tung còn thu hút đông đảo bà con các dân tộc tham gia. Giải nhất thi khâu còn năm nay thuộc về chị Hoàng Thị Sen, xóm 15, xã Kim Phú (Yên Sơn); giải nhất thi tung còn thuộc về anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Thăng Long, xã An Tường (thị xã Tuyên Quang). Ban tổ chức lễ hội đã phát lộc xuân, gồm hạt giống và quả còn cho du khách thập phương.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT