Hoạt động của ngành

Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong công nghệ du lịch

Cập nhật: 30/11/2018 21:02:20
Số lần đọc: 977
(TITC) - Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia – Techfest Vietnam 2018, chiều ngày 30/11/2018, Hội thảo Đổi mới sáng tạo trong công nghệ du lịch đã được diễn ra là điểm cầu kết nối các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các Startup và mang đến cơ hội hợp tác và mở rộng sinh thái du lịch, ẩm thực thông minh tại Việt Nam

                    

Hội thảo đã được giới thiệu về làng công nghệ du lịch, những cơ hội và định hướng phát triển của Starup công nghệ du lịch Việt Nam trên thị trường  quốc tế. Tại hội thảo, đã mở ra 3 tọa đàm với các chủ đề: Hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch, ẩm thực thông minh và vai trò của nhà nước trong bối cảnh 4.0; Những mô hình kinh doanh du lịch, ẩm thực sang tạo có sức cạnh tranh và hội nhập của Việt Nam; Các cơ hội về đâu tư và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, ẩm thực sang tạo cho các tập đoàn, doanh nghiệp du lịch và ẩm thực Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, đại biểu cùng chia sẻ về ý tưởng, những sáng tạo để phát  triển, đổi mới trong thời đại công nghệ, đẩy mạnh đa dạng hóa những sản phẩm liên quan đến hoạt động du lịch, tạo sự khác biệt nhằm thu hút du khách, những vấn đề chính sách, sáng tạo giải pháp ứng dụng trực tuyến phục vụ khách hàng và giải pháp kết nối các kênh, đầu mối: khách quốc tế với thị trường trong nước,… giải pháp để tăng hiệu quả và hiệu suất kết nối,

                  

Việt Nam được đánh giá là một quốc gia tiềm năng trong lĩnh vực du lịch. Định hướng phát triển kinh tế của cả đất nước trong những năm tới cũng chú trọng vào khu vực III, tức ngành dịch vụ mà chủ chốt chính là du lịch. Với các doanh nghiệp khởi nghiệp thì đây chính là cơ hội kinh doanh tiềm năng, do đó ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi sự ra đời với sự ứng dụng của công nghệ vào hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Techfest Việt Nam 2018  thu hút khoảng 4.500 người tham gia; 200 gian hàng khởi nghiệp tham gia triển lãm; 170 nhà đầu tư, quỹ dầu tư, diễn giả trong nước, quốc tế; 150 chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; 20 đoàn đại biểu từ các nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt là đại diện của các cơ quan phụ trách khởi nghiệp đổi mới sang tạo, các nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu tại các nước ASEAN là đại diện của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu GEN.


                                                                                                   Nguyên Thu


 


Nguồn: TITC

Cùng chuyên mục