Hoạt động của ngành

Bạc Liêu sẵn sàng cho khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ Nhất

Cập nhật: 25/04/2014 08:17:04
Số lần đọc: 2356
Ban tổ chức Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ Nhất- Bạc Liêu 2014 cho biết, mặc dù thời gian chuẩn bị cho Festival không nhiều, nhưng do các cấp, các ngành của địa phương tập trung quyết liệt, nên đến nay, tiến độ thực hiện cơ bản theo kế hoạch đề ra, tất cả đã sẵn sàng cho Lễ khai mạc.

Ông Lê Minh Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, hiện nay đã có 39 đơn vị tài trợ cho Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ Nhất, nhiều công trình văn hóa nghệ thuật đã được khánh thành, sau một thời gian tổ chức, triển khai thi công các công trình trên quảng trường Hùng Vương, các đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục công trình theo qui định như Cây đàn kìm cách điệu; Sân phun nước nghệ thuật; Hệ thống cây xanh; Biểu tượng ba dân tộc; Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu- Ninh Bình…

 

Công trình Quảng trường Hùng Vương nằm tại trung tâm thành phố Bạc Liêu, nơi đây, tối mai (25/4) sẽ diễn ra lễ khai mạc và các hoạt động chính của Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất. Công trình Quảng trường Hùng Vương có diện tích hơn 85.000 m2, diện tích lát đá rộng hơn 40.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 160 tỷ đồng. Đây được xem là quảng trường được xây dựng có quy mô và đẹp nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tính đến thời điểm hiện nay. Đặc biệt, tại khu vực quảng trường này, tỉnh Bạc Liêu vừa xây dựng, hoàn thành nhiều công trình văn hóa đặc sắc như: Trung tâm văn hóa Nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu (ba nón lá), Cây đàn kìm cách điệu. Đây là hai công trình vừa mang ý nghĩa, vừa hoàng tráng, vừa được Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings) quyết định công nhận công trình “Nhà hát Cao Văn Lầu và Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu" và “Cây đờn kìm cách điệu lớn nhất, biểu tượng văn hóa tỉnh Bạc Liêu” đạt danh hiệu kỷ lục Việt Nam.

 

Trong thời gian diễn ra Festival, nhiều hoạt động phong phú cũng được tổ chức như Triển lãm sinh vật cảnh, Hội chợ Thương mại- Du lịch, Chương trình caravan xe cổ, Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật; Các hoạt động giới thiệu tác phẩm tiêu biểu của soạn giả Yên Lang, soạn giả Trọng Nguyễn, Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ, Không gian đờn ca tài tử Nam bộ, Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam bộ, Chung kết giải thưởng Trần Hữu Trang, Lễ hội ẩm thực Nam Bộ, Hội chợ thương mại du lịch, Triển lãm nhạc cụ dân tộc…

 

Để giúp du khách tới tham dự Festival được thuận lợi, tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức nhiều đội tình nguyện viên phục vụ Festival Đờn ca tài tử quốc gia, với hơn 300 đoàn viên thanh niên tham gia trên khắp các tuyến đường trung tâm thành phố Bạc Liêu.

 

Các xe tuyên truyền cổ động cũng liên tục diễu hành trên các đường phố, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra Festival, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu cũng được tăng cường tại các giao lộ, điểm tập trung đông người và phương tiện giao thông, xử lý các tình huống ách tắc có thể xảy ra.v.v…

 

Với chủ đề “Tình người, tình đất Phương Nam”, Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ Nhất- Bạc Liêu 2014 đã chọn, có thể thấy được niềm vinh dự và trọng trách của tỉnh Bạc Liêu với Đờn ca tài tử Nam bộ. Được diễn ra từ ngày 24/4 đến ngày 29/4, đến thời điểm này có thể thấy, Bạc Liêu đã sẵn sàng cho giờ phút chính thức khai mạc Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ Nhất trong niềm mong đợi của mọi người yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống này./…

Nguồn: dangcongsan.vn

Cùng chuyên mục