Hành trang lữ khách

Hè về Hạ Long chào đón du khách

Cập nhật: 08/06/2009 10:46:17
Số lần đọc: 2587
Nằm cách thủ đô Hà Nội 170km về phía đông bắc, Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng về du lịch, là một đỉnh của tam giác tăng trưởng du lịch miền Bắc.

Quảng Ninh có nhiều di tích, lịch sử nổi tiếng: chùa Yên Tử, đền Cửa Ông, di tích lịch sử Bạch Đằng, chùa Long Tiên, đình Quan Lạn.. Tiêu biểu nhất phải kể tới danh thắng vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và di sản thế giới bởi địa chất, địa mạo,  nơi đây ngoài vẻ đẹp của hang động, Hạ Long còn có các bãi tắm đẹp như Bãi Cháy, Tuần Châu cùng với các món ăn được chế biến từ hải sản: hải sâm, bào ngư, tôm, cua, mực, ghẹ, sò, ngán, hầu… Hè về, Hạ Long còn nhiều điều mới lạ, hấp dẫn, thu hút du khách gần xa đến với thành phố biển.

Những ngày hè này du khách đến thăm thành phố biển Hạ Long sẽ thực sự ấn tượng bởi đường phố rất sạch đẹp, hai bên đường có nhiều cây xanh toả bóng mát và được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa, băng - rôn đón chào du khách đến với Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới. Tất cả các tuyến đường ở thành phố Hạ Long hay xa hơn là thị xã Hòn Gai đều có rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan cảnh đẹp của vịnh Hạ Long, nghỉ ngơi, thư giãn.

Điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với du khách gần xa khi đến Hạ Long đó là đi thuyền, tận hưởng không khí trong lành trên biển, ra tham quan nét đẹp, sự hấp dẫn của các hang động, đảo, nét đặc trưng của Hạ Long như: hang Đầu Gỗ, Bồ Nâu,  Sửng Sốt, đảo Ti Tốp, hòn Gà Chọi, hòn Trống Mái..., cùng đến thăm và tìm hiểu về cuộc sống của cư dân các làng chài trên biển: Cống Đầm, Cửa Vạn, Vung Viêng...

Sau chặng hành trình thư giãn trên vịnh Hạ Long, trở về Bãi Cháy du khách nghỉ ngơi, đi tham quan các địa điểm du lịch: Bảo tàng biển, cầu Bãi Cháy, chợ Hòn Gai, khu du lịch quốc tế Tuần Châu, cùng tham dự các trò chơi dân gian cũng như các môn thể thao: bóng chuyền bãi biển, bóng đá, cầu lông... cùng đắm mình trong làn nước biển trong xanh và thưởng thức những đặc sản biển hết sức hấp dẫn.

Ấn tượng trong những ngày đầu mùa hè này của Hạ Long chính là Tuần văn hoá du lịch Hạ Long và Đêm hội ngộ di sản. Dịp này du khách trong và ngoài nước được tham dự nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội rất độc đáo: lễ hội Carnival đường phố với sự tham dự của hàng nghìn diễn viên và hàng vạn người dân với nội dung ca ngợi vẻ đẹp của di sản vịnh Hạ Long và sự hiếu khách của người dân Quảng Ninh, trong đó có sự tham gia của đoàn nghệ thuật tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Cùng với Lễ hội Carnival còn có thi đấu bóng chuyền bãi biển, lễ đúc trống đồng tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, giao lưu nghệ thuật quốc tế, hoà nhạc trong hang Đầu Gỗ, biểu diễn các trò chơi dân gian,  trưng bày, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật về vịnh Hạ Long. Đêm Hội ngộ di sản là sự kết hợp giữa các tiết mục nghệ thuật tinh xảo trong nước và quốc tế, trong một không gian lộng lẫy về đêm, cùng với di sản vịnh Hạ Long, các địa danh đã trở thành di sản thế giới của Việt Nam như: cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Phong Nha - Kẻ Bàng và một số vùng di sản của Trung Quốc cũng tham gia; giới thiệu những nét đặc sắc, những giá trị thiên nhiên, văn hoá độc đáo, đặc sắc của các vùng di sản, những vũ khúc giao hoà hết sức sống động của các nền văn hoá. Kết thúc là những màn pháo hoa rực rỡ, đủ sắc màu càng tạo thêm vẻ đẹp, lung linh, sự hấp dẫn của vịnh Hạ Long.

Hè đã về,  trên các con đường đã rực lên màu đỏ của hoa phượng cùng màu tím của hoa bằng lăng, du khách hãy về với biển Hạ Long để tìm hiểu, khám phá Hạ Long, để thấy được sức sống, nét đẹp và sự quyến rũ của vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên của thế giới. Chắc chắn dấu ấn về chuyến đi sẽ thực sự khó quên trong lòng mỗi người.

Nguồn: Báo CATPHCM

Cùng chuyên mục