Tin tức - Sự kiện

Lào Cai sẵn sàng cho "Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Hà"

Cập nhật: 22/04/2008 09:04:38
Số lần đọc: 1768
Công trình bến thuyền sông Chảy (xã Bảo Nhai - Bắc Hà – Lào Cai) đang được khẩn trương thi công nhằm phục vụ cho việc khai thác các tour du lịch đầy tiềm năng trên sông Chảy mang tính lâu dài.

Gần nhất là viêc phục vụ Tuần lễ Văn hoá - Du lịch Bắc Hà được tổ chức vào ngày 31/5 tới sẽ thu hút hàng ngàn người tham gia. Công trình cố gắng hoàn thành đúng tiến độ, bao gồm các hạng mục: Đường vào bến, nhà chờ, kè bến thuyền, bậc lên xuống… với tổng vốn đầu tư 400 triệu đồng. Công trình khởi công từ cuối tháng 3 năm 2008. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và bàn giao trước ngày 20/5 để kịp thời phục vụ Tuần Văn hoá - Du lịch Bắc Hà 2008. Sau khi hoàn thành, bến thuyền có thể đỗ được khoảng 50 thuyền các loại cùng một lúc

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai đã xây dựng trang web du lịch Bắc Hà, trong đó tập hợp các bài viết tiêu biểu về tiềm năng văn hóa du lịch đặc sắc của huyện. Sở còn phối hợp với Tạp chí nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật ra số chuyên đề về Bắc Hà (Lào Cai), tổ chức sáng tác lô gô và đã chọn được mẫu lô gô chính thức của huyện Bắc Hà nhằm khẳng định và phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của huyện, Sở còn cử cán bộ khảo sát xây dựng 4 làng văn hóa du lịch Bắc Hà gồm làng Trung Đô (xã Bảo Nhai), làng Bản Phố II (xã Bản Phố), làng Na Lo ( xã Tà Chải) và làng Na Hối Tày (xã Na Hối). Lập hồ sơ di tích Quốc gia làng Trung Đô trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét và công nhận di tích cấp quốc gia vào dịp diễn ra tuần lễ du lịch.

Trong Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà sẽ trưng bày triển lãm văn hóa dân tộc được tổ chức tại dinh thự Hoàng A Tưởng. Thư viện tỉnh chuẩn bị 350 ấn phẩm tư liệu; Bảo tàng tỉnh chuẩn bị 200 tranh nghệ thuật có chủ đề về Bắc Hà phục vụ trưng bày. Đối với lễ hội sông Chảy, sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tiến hành khảo sát thực tế và chọn được địa điểm tổ chức lễ hội là khu bờ sông thuộc địa phận xã Cốc Ly huyện Bắc Hà. Riêng phần kịch bản các lễ hội như lễ khai mạc, bế mạc, lễ hội mận, lễ hội sông Chảy, lễ khai trương chảo thắng cố khổng lồ hiện đang trong thời gian xây dựng, đảm bảo sẽ là những lễ hội phong phú, ấn tượng, hấp dẫn lần đầu tiên được tổ chức tại Lào Cai.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT