Tin tức - Sự kiện

Ba Vì (Hà Tây): đón nhận Bằng di tích Quốc gia

Cập nhật: 22/04/2008 13:04:29
Số lần đọc: 4227
Sáng 20/4/2008, tại Vườn Quốc gia Ba Vì ( Hà Tây) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia Đền Hạ - Đền Trung - Đền Thượng và khai trương mùa du lịch huyện Ba Vì năm 2008.

Cụm di tích Đền Hạ - Đền Trung - Đền Thượng thờ Tản Viên Sơn Thánh tại khu vực rừng núi Ba Vì được xây dựng từ lâu đời. Đền Hạ là ngôi đền cổ ven bờ sông Đà, thuộc xã Thủ Pháp xưa, hiện nay là thôn Phúc Lộc, xã Minh Quang. Là ngôi đền cổ đồ sộ gồm 3 dãy nhà ngang kiểu chữ “tam” nhưng trải qua thời gian, đặc biệt là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đền đã bị hư hỏng nặng, nay chỉ còn hệ thống tảng kê chân cột.

Đền Trung nằm trên độ cao 600 mét so với mực nước biển, nằm ở lưng chừng núi phía Tây núi Ba Vì, đền là nơi thờ bà Ma Thị - Cao Sơn Thần nữ, mẹ nuôi thánh Tản Viên. Đền Thượng tọa lạc ở độ cao 1.200 mét trong quần thể vườn Quốc gia. Việc thờ phụng Đức Thánh Tản ở cả 3 đền được nhân dân duy trì cho đến ngày nay.

Phát biểu tại lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia Đền Hạ - Đền Trung - Đền Thượng, lãnh đạo tỉnh Hà Tây đã yêu cầu chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì phải có trách nhiệm gìn giữ bảo vệ, tôn tạo khu di tích; tích cực tuyên truyền để nhân dân thấy rõ ý nghĩa, giá trị khoa học của khu di tích; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, tuyệt đối không để khu di tích bị lấn chiếm, xâm hại, làm ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan; tiến hành quy hoạch tôn tạo tổng thể khu di tích để trong tương lai gần cụm di tích Đền Hạ - Đền Trung - Đền Thượng cùng với Đền Bác Hồ và các di tích khác quanh vùng núi Tản trở thành quần thể di tích quan trọng của huyện Ba Vì.

Nguồn: Website Đảng CSVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT