Hành trang lữ khách

Đôi điều cần biết khi đi du lịch dã ngoại

Cập nhật: 02/07/2009 09:30:16
Số lần đọc: 2422
Tận hưởng nhiều nhất cái không khí, nắng gió nơi thôn dã với chi phí ít tốn kém nhất, bạn biết đến du lịch dã ngoại chưa?

Ngày này, khi chán với cảnh ồn ào, tấp nập và sống gấp gáp, nhiều du khách nước ngoài đã chọn Việt Nam là nơi thư giãn. Rất đông khách du lịch thích phương thức dã ngoại bằng xe đạp để được chiêm ngưỡng những cảnh vật tự nhiên mang đậm hương sắc đất Việt.

Đến Việt Nam họ được trở về với thiên nhiên, được hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Đặc biệt du khách nước ngoài rất thích những tour du lịch dã ngoại như thuê xe đạp tự ngắm nghía phố phường, thuê xe lên những vùng sâu, vùng miền núi, hoặc du lịch kiểu tracking.

Tour du lịch dã ngoại còn được giới sinh viên nước ngoài quan tâm. Bởi đây là hình thức du lịch bình dân, ít tốn kém. Những du khách này thường thích những chuyến đi đặc biệt bằng xe đạp, lên tận các vùng cao hay đi dọc theo đường Hồ Chí Minh xưa kia, vượt đèo Hải Vân cao ngất. Họ rất muốn được tận mắt chứng kiến cuộc sống bình dã của miền quê Việt Nam, được giao tiếp với thường dân nơi thôn dã. Hơn nữa họ cần đi nhiều để biết nhiều, để được hưởng cái không khí, nắng gió ấm mát và tránh xa "thế giới" của máy móc và công nghiệp.

Vật dụng cần mang theo?

Đồ nghề dã ngoại được chia thành nhóm cho từng mục đích sử dụng, nhu cầu của từng chuyến đi. Thường được chia làm bốn nhóm cơ bản: vật dụng dùng cho nghỉ ngơi, vận chuyển, vật dụng cho kỹ năng, vật dụng quan sát và cuối cùng là chăm sóc sức khoẻ…

- Vật dụng kỹ năng: Bao gồm la bàn xác định hướng, rìu trại có thân gọn, lưỡi bén vừa phải và đầu rìu bằng phẳng thay cho búa đập. Xẻng công binh nhỏ gọn, có thể tháo ráp. Bộ dụng cụ đa năng: kiềm, kéo, dao nhỏ, mũi khoan, móc… Tất cả sử dụng cho mục đích khai phá, dựng lều trại theo ý muốn.

- Các vật dụng nghỉ ngơi, vận chuyển: Thông dụng bao gồm các loại balô, lều bạt, túi ngủ, võng. Mỗi loại lại chia theo từng địa hình du lịch như miền núi, miền biển. Chẳng hạn lều sử dụng cho đi biển, thường được may với thiết kế thoáng, thân lều có thể mở bằng dây kéo để gió biển lùa thẳng vào. Lều đi rừng thì may kín các mặt kể cả đáy lều phải là một khối nhằm chống lại hơi ẩm từ đất bốc lên và để các loại côn trùng khó có thể xâm nhập... Túi ngủ và võng cũng là những vật dụng không thể thiếu. Túi ngủ có thể chia theo thời tiết cho mùa hè, mùa đông hoặc loại 2 trong 1 với túi ngủ kiêm luôn vai trò của võng.

- Vật dụng quan sát: Dùng khi đi du lịch dã ngoại bao gồm những sản phẩm đèn pin, ống nhòm. Đèn pin trên thị trường chủ yếu là các loại đèn sạc với nhiều loại như đèn cầm tay thân ngắn, đèn đeo trán, đèn dạng măngxông, đèn chống thấm vỏ thép… Mỗi loại đèn pin có ưu và khuyết khác nhau. Đèn pin nên sử dụng loại pin tiểu rời vì dễ dàng thay thế và có bán ở khắp nơi. Còn đèn pin sạc dù tiết kiệm hơn nhưng chú ý nơi cấp điện sạc. Với ống nhòm có thể chọn loại chống thấm với vỏ bọc hai lớp hoặc loại chuyên nghiệp có thông số kỹ thuật 7 x 50 (tương ứng khả năng phóng đại gấp bảy lần và ống kính lớn 50mm).

- Vật dụng chăm sóc sức khoẻ: Cần phải có hộp cứu thương với những loại thuốc chống muỗi, chống vắt, băng gạc khi có sự cố xảy ra. Trang bị thêm những cẩm nang cấp cứu cần thiết trong trường hợp không tìm được nhân viên y tế.

Nguồn: website dulichnet

Cùng chuyên mục