Hoạt động của ngành

Đồng bằng sông Cửu Long được chia thành 4 cụm du lịch

Cập nhật: 23/03/2010 13:48:50
Số lần đọc: 3565
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án Phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Theo đề án, nhằm phát huy thế mạnh từng khu vực, Đồng bằng sông Cửu Long được chia thành 4 cụm du lịch.
Bao gồm: Cụm trung tâm (Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang), cụm bán đảo Cà Mau (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng), cụm duyên hải phía đông (Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long) và cụm Đồng Tháp Mười (Long An, Đồng Tháp).
 
Mục tiêu của đề án là phát triển du lịch dựa trên thế mạnh của từng khu vực, tạo sản phẩm đặc thù, độc đáo; tạo điểm đến đặc trưng, mở ra khả năng kết nối sản phẩm nội vùng, liên kết quốc gia.

Các chỉ tiêu cụ thể đặt ra cho từng giai đoạn: Đến năm 2015, ĐBSCL đạt 2,7 triệu lượt khách quốc tế, 5,2 triệu lượt khách nội địa; đến năm 2020 đạt 3,9 triệu lượt khách quốc tế và 6,5 triệu lượt khách nội địa. Lĩnh vực du lịch thu hút 236.600 LĐ; trong đó có 82.700 LĐ trực tiếp với thu nhập xã hội từ du lịch đạt 1.349 triệu USD, giá trị GDP du lịch đạt 877 triệu USD. Nhu cầu vốn đầu tư cho du lịch từ nay đến năm 2015 là 959,6 triệu USD và giai đoạn tiếp theo là 963,7 triệu USD.

 

Nguồn: Website Lao Động

Cùng chuyên mục